Lừa “chạy án”, nẫng... 500 triệu đồng

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Tạ Thị Thùy Dương, SN 1982, trú tại quận Long Biên, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo tại tòa
Bị cáo tại tòa

Theo hồ sơ vụ án, chị Vũ Thị T, SN 1966, quê Hải Dương, có chồng là anh Phạm Thế Đ, SN 1986, làm việc ở tỉnh Bình Dương. Cuối tháng 3/2021, chị T được người quen báo tin anh Đ bị CA TP Thuận An, Bình Dương, bắt giữ về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Do không biết chồng bị bắt giữ ở đâu, về tội gì và sức khỏe như thế nào, chị T đã liên hệ với Dương, nhờ Dương tìm hiểu sự việc giúp mình. Đồng thời, chị T muốn xin cho anh Đ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 7/4/2021, chị T hẹn Dương đến nhà mình ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, để bàn bạc việc lo cho anh Đ không bị cơ quan CSĐT, CA TP Thuận An xử lý, được về nhà, không bị đi tù. Gặp nhau, Dương nói chi phí để lo cho anh Đ không bị xử lý là 500 triệu đồng. Dương hứa hẹn sau khi nhận tiền khoảng 1, 2 tuần, Dương sẽ đưa chị T vào Bình Dương gặp chồng tại CA tỉnh Bình Dương.

Để chị T tin tưởng, Dương nói mình có nhiều mối quan hệ, quen biết nhiều lãnh đạo, có thể lo cho anh Đ không bị xử lý. Tin lời Dương nói, chị T đã đồng ý lo số tiền 500 triệu đồng để đưa cho Dương. Khi đó, tại nhà chị T còn có chị Đỗ Thị H, bạn chị H. Sau khi Dương ra về, chị T đã đưa cho chị H số tiền 500 triệu đồng nhờ giữ hộ, khi nào Dương yêu cầu thì sẽ nhờ chị H chuyển cho Dương. Bởi Dương mới sinh con, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Đến sáng 8/4/2021, Dương gọi điện cho chị T, yêu cầu chuyển tiền cho mình theo thỏa thuận. Chị T đã gọi điện cho chị H, bảo chuyển tiền cho Dương.

Chị H đã ra ngân hàng, chuyển cho Dương số tiền trên. Khi chuyển tiền xong, chị H đã gọi điện cho Dương, yêu cầu viết giấy biên nhận, đưa cho tài xế xe grab mang đến cho chị H. Về phía Dương, sau khi nhận tiền đã không thực hiện theo thỏa thuận mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Thời gian sau, chị T không được gặp chồng và anh Đ vẫn bị tạm giam nên chị T nhiều lần gọi điện, tìm Dương để đòi lại tiền nhưng Dương trốn tránh, không gặp.

Ngày 23/11/2021, chị T đã làm đơn tố cáo Dương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến 12/12/2021, Dương đã gặp chị T, trả lại số tiền 500 triệu đồng. Nhận tiền, chị T đã viết đơn xin rút đơn tố cáo đối với Dương. Do đó, Dương bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mẹ bị lừa vì mong chạy án cho… con gái
Luật sư lừa “chạy án” nhận 9 năm tù

B.A

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.