Hải Phòng: Bé trai 8 tuổi bầm tím khắp người, nghi bị bạn trai của mẹ bạo hành

UBND quận Lê Chân, Hải Phòng, vừa nhận được báo cáo từ UBND phường Dư Hàng Kênh và Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội quận về việc một cháu bé cư trú trên địa bàn bị bạo hành. Đối tượng nghi vấn bạo hành cháu là bạn trai của mẹ cháu.
Bé trai Trương G.B với nhiều vết bầm tím trên người
Cháu B với nhiều vết bầm tím trên người.

Thông tin ban đầu trên báo VTC News, sáng 8/11, giáo viên tại một trường tiểu học trên địa bàn quận Lê Chân phát hiện B. (SN 2014) có nhiều vết thương trên tay, bụng, đùi...

Ngay sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc. Qua xác minh, bố mẹ B. đã ly hôn. B. sống với mẹ đẻ và bạn trai của mẹ (ở phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, là lao động tự do).

Ngày 7/11, tại nhà riêng, B. nghi bị bạn trai của mẹ đánh đập vì cho rằng em lấy tiền của mẹ mua đồ chơi.

Liên quan đến sự việc, báo Tiền Phong dẫn lời đại diện lãnh đạo UBND quận Lê Chân thông tin, chính quyền địa phương đã đề nghị 2 mẹ con bé B về quê tạm lánh, cách ly cháu với bạn trai của mẹ. Đồng thời, UBND quận Lê Chân chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ, nếu xác định có cơ sở, căn cứ bé trai bị bạo hành, UBND quận Lê Chân sẽ đề nghị cơ quan bảo vệ pháp luật xem xét trách nhiệm hình sự đối với người đàn ông trên về hành vi bạo hành trẻ em.

Bắt đối tượng bạo hành, đánh đập vợ cũ ngay tại nơi làm việc
Tội ác sẽ còn khi người lớn vẫn thỏa hiệp với cái ác
Bắt tạm giam người bố bạo hành con đẻ như thời trung cổ
Giữ nguyên tội danh của Nguyễn Kim Trung Thái

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.