Phát hiện nhóm thanh niên giấu súng ngắn và hơn 30 viên đạn trong nhà

Thông tin từ Công an quận Long Biên, Hà Nội, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm: N.H.P, SN 2001, trú tại quận Long Biên; Đ.Đ.A, SN 2003, trú tại Yên Viên, Gia Lâm; N.N.A.T, SN 2003, trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy và Đ.M.C, SN 2003, trú tại Xuân La, Tây Hồ về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng theo điều 304 bộ luật hình sự.
Phát hiện nhóm thanh niên giấu súng ngắn và hơn 30 viên đạn trong nhà
Khẩu súng cùng đạn là tang vật vụ án

Trước đó, khoảng 22h10 ngày 31/10/2022, liên quân Đội CSHS phối hợp cùng Công an phường Ngọc Thụy tuần tra kiểm soát, phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn đang chuẩn bị hung khí đi đánh nhau tại khu vực khu đô thị Khai Sơn, tổ 20, Ngọc Thụy. Lực lượng Công an đã quây chặt, kiểm tra và đưa các đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Thông tin sự việc ngay sau đó đã được Công an quận Long Biên trao đổi với Phòng CSHS để đề nghị phối hợp điều tra. Lời khai của các đối tượng cho thấy, chiều 31/10, N.H.P cùng một số bạn đi đến cửa hàng cơ khí ở phường Ngọc Thụy, đặt hàn 7 tuýp phóng lợn và cắt thêm 2 tuýp sắt (tổng cộng 9 tuýp sắt) rồi mang về khu vực khu đô thị Khai Sơn cất giấu.

Khoảng 20h30 cùng ngày, P. cùng Đ.Đ.A và 5,6 đối tượng đi xe máy vòng quanh khu vực quận Long Biên, thì gặp nhóm đối thủ phóng tốc độ cao vượt qua và có cầm theo hung khí. Lập tức, Đ.A nói với cả nhóm quay về khu vực khu đô thị Khai Sơn để lấy hung khí để đánh nhau, và quá trình này đã bị tổ công tác Công an quận Long Biên phát hiện, ngăn chặn.

Quá trình xác minh, CQCA làm rõ Đ.A từng nhờ N.H.P cất giấu 1 khẩu súng quân dụng dạng súng ngắn bán tự động cùng một số viên đạn quân dụng. Tiến hành khám xét nơi ở của Đ.A, Công an quận Long Biên tìm thấy 1 khẩu súng ngắn màu đen dạng bán tự động, trên thân súng có ký hiệu “E46-523946” cùng 33 viên đạn các loại.

Tại bản kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự - CATP Hà Nội kết luận: Vật chứng gửi giám định là súng quân dụng loại CZ27; 33 viên đạn là đạn quân dụng.

Các đối tượng khai về nguồn gốc khẩu súng là do Đ.M.C có được từ năm 2019 và C từng khoe với N.N.A.T về khẩu súng này. Trung tuần tháng 10/2022, Đ.A nhắn tin hỏi T mượn đao, kiếm để đi giải quyết mâu thuẫn, thì T nói sẽ cho mượn cả súng. Sau đó, T liên lạc với C để mượn súng. Nhận súng xong, Đ.A mang đến nhà P gửi rồi lấy xe máy đi chơi với bạn gái. Đêm hôm đó, Đ.A quay lại lấy súng, đạn và mang về nhà cất giấu, cho đến khi bị CQCA phát hiện.

Vụ án đang được CQCA tiếp tục điều tra mở rộng.

Nhóm thanh, thiếu niên ẩu đả trong công viên, 2 người thương vong
Phát hiện 3 người mang theo súng hơi bắn đạn chì
Các đối tượng vi phạm có thể bị phạt tù?

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.