CĐV xúc phạm trọng tài, CLB Hải Phòng bị phạt 30 triệu đồng

Ban Kỷ luật VFF vừa đưa ra án phạt 30 triệu đồng với CLB Hải Phòng khi đội bóng này để CĐV của mình có hành vi xúc phạm trọng tài trong trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 23 V-League 2022.
Câu lạc bộ Hải Phòng bị phạt 30 triệu đồng vì cổ động viên xúc phạm, thiếu văn hóa với trọng tài
CLB Hải Phòng bị phạt 30 triệu đồng vì cổ động viên xúc phạm, thiếu văn hóa với trọng tài.

Trước đó, chiều 3/11, CLB Hải Phòng đã đón tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà Lạch Tray trong khuôn khổ vòng 23 V-League. Kết quả, Hải Phòng bị đội khách cầm hòa với tỉ số 1-1.

Sau khi CLB Hà Tĩnh được hưởng quả phạt đền ở thời điểm cuối trận đấu và Đinh Thanh Trung gỡ hoà 1-1 cho đội khách, trọng tài chính Trần Đình Thịnh bị các CĐV trên sân Lạch Tray công kích dữ dội. Dù đưa ra quyết định hoàn toàn chính xác nhưng ông Thịnh phải nhận nhiều lời nói xúc phạm thiếu văn hoá gây ảnh hưởng đến tinh thần.

Ngày 7/11, Ban kỷ luật VFF đã ra quyết định kỷ luật phạt CLB Hải Phòng 30 triệu đồng do vi phạm công tác tổ chức trận đấu. Cụ thể, các cổ động viên Hải Phòng đã liên tục có những lời lẽ xúc phạm, thiếu văn hóa với trọng tài Trần Đình Thịnh và tổ trọng tài điều khiển trận đấu.

Quyết định số 530/QĐ-LĐBĐVN ghi rõ: "Phạt CLB Hải Phòng 30.000.000 đồng do vi phạm công tác tổ chức để cổ động viên của CLB xúc phạm, thiếu văn hóa với trọng tài trong trận đấu giữa hai CLB Hải Phòng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngày 3/11".

Đây là lần thứ 3 mà câu lạc bộ Hải Phòng nhận án phạt của Ban kỷ luật VFF ở mùa giải này, Trước đó, đội chủ sân Lạch Tray bị phạt 70 triệu đồng và thi đấu 1 trận trên sân nhà không khán có khán giả, sau hành vi cổ động viên Trần Tiến Dũng nhổ nước bọt với trọng tài Hoàng Ngọc Hà ở vòng 8 V-League.

Đến lượt trận thứ 9, họ tiếp tục bị phạt 15 triệu đồng do cổ động viên đã đốt pháo sáng trên sân Vinh trong chuyến làm khách trước đối thủ Sông Lam Nghệ An.

Ngoài Hải Phòng, Ban kỷ luật VFF cũng cảnh cáo câu lạc bộ Đà Nẵng do bộ phận cáng thương của đội có hành vi di chuyển vào, ra sân chậm và thiếu tích cực khi làm nhiệm vụ trong trận đấu với câu lạc bộ Sài Gòn tại vòng 23 V-League 2022.

Khiếu nại bất thành, CLB Hải Phòng phải đá 1 trận sân nhà không khán giả
CĐV Hải Phòng bỏng mặt vì nổ bóng bay
Đánh bại Sài Gòn FC, Hải Phòng lên ngôi đầu V-League 2022

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.