Trường THCS Khánh Thượng (xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì):

Chú trọng nâng cao kiến thức pháp luật ATGT cho học sinh

Ông Nguyễn Đức Bình, Hiệu trưởng Trường THCS Khánh Thượng cho biết, thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông cho toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn, ùn tắc giao thông.
Toàn cảnh buổi tuyên truyền pháp luật về giao thông trật tự của học sinh trường THCS Khánh Thượng.(ảnh: Văn Biên)
Toàn cảnh buổi tuyên truyền pháp luật về giao thông trật tự của học sinh trường THCS Khánh Thượng. Ảnh: Văn Biên

Xuất phát từ tình hình thực tế và nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông, đặc biệt đối với học sinh khối THCS, vì cuộc sống bình yên của cộng đồng và toàn xã hội. Mới đây, trường THCS Khánh Thượng đã tổ chức hoạt động Tuyên truyền về ATGT cho học sinh năm học 2022-2023, với sự phối hợp và tham gia của các cán bộ Đội CSGT trật tự huyện Ba Vì và Công an xã Khánh Thượng. Buổi tuyên truyền có sự tham gia của 523 em học sinh cùng toàn thể cán bộ, giáo viên trong trường.

Nội dung tuyên truyền xoay quanh việc học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, xe máy điện đến trường; học sinh đi xe đạp dàn hàng ngang, đùa nghịch dưới lòng đường, lạng lách, đánh võng; không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; hướng dẫn sử dụng mũ bảo hiểm an toàn, đúng quy cách; tình trạng ùn tắc trước cổng trường trong giờ vào học, giờ tan trường…

Các quy tắc về giao thông đường bộ, hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, đối với người đi bộ, người điều khiển phương tiện, một số tình huống tai nạn giao thông điển hình do lỗi thiếu quan sát.

Thượng úy Nguyễn Việt Cường, Đội CSGT Công an huyện Ba Vì hướng dẫn các em học sinh trường THCS Khánh Thượng tham gia giao thông an toàn.(ảnh: Văn Biên)
Thượng úy Nguyễn Việt Cường, Đội CSGT trật tự Công an huyện Ba Vì hướng dẫn các em học sinh trường THCS Khánh Thượng tham gia giao thông an toàn. Ảnh: Văn Biên

Theo đại diện Ban Giám hiệu trường THCS Khánh Thượng, thông qua các nội dung tuyên truyền đã truyền tải thông điệp hiệu quả trong công tác giáo dục cho học sinh tham gia giao thông. Hoạt động này còn gửi tới các bậc cha mẹ, cán bộ, giáo viên thông điệp: Người lớn hãy gương mẫu, thực hiện nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ, là tấm gương cho con em noi theo. Đồng thời xây dựng văn hóa giao thông để các em mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Hiệu trưởng trường THCS Khánh Thượng Nguyễn Đức Bình (ngoài cùng bên trái) và Đại úy Phan Thanh Hưng, Phó Trưởng Công an xã, cùng Thượng úy Nguyễn Việt Cường tặng mũ bảo hiểm cho học sinh tham gia trả lời câu hỏi về an toàn giao thông.(ảnh: Văn Biên)
Hiệu trưởng trường THCS Khánh Thượng Nguyễn Đức Bình (ngoài cùng bên trái) và Đại úy Phan Thanh Hưng, Phó Trưởng Công an xã, cùng Thượng úy Nguyễn Việt Cường tặng mũ bảo hiểm cho học sinh tham gia trả lời câu hỏi về an toàn giao thông. Ảnh: Văn Biên

Ông Nguyễn Đức Bình, Hiệu trưởng trường THCS Khánh Thượng cho biết, hoạt động tuyên truyền về ATGT không chỉ tuyên truyền, phổ biến và giáo dục các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, mà còn hướng tới trang bị cho các em học sinh các kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn. Đến nay 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường đã nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo ATGT.

“Tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của các các tổ chức đoàn thể trong nhà trường về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục ATGT. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm và ứng xử có văn hoá khi tham gia giao thông cho toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn, ùn tắc giao thông”, ông Nguyễn Đức Bình nhấn mạnh.

Chú trọng nâng cao kiến thức pháp luật ATGT
Học sinh Hà Nội hào hứng tìm hiểu kiến thức pháp luật nhân Ngày Pháp luật Việt Nam
Học sinh hào hứng “đấu trí” kiến thức pháp luật

Khánh Phong

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.