Để phố phường thêm sạch đẹp...

Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp mạnh, quyết tâm hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm trật tự đô thị, chấn chỉnh mỹ quan đô thị, không để những hành vi coi thường Luật Giao thông đường bộ.
Lực lượng chức năng phường Phúc Xá tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh không sử dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh sai quy định.
Lực lượng chức năng phường Phúc Xá tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh không sử dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh sai quy định.

Thời gian qua, không khó để bắt gặp hiện tượng lấn chiếm vỉa hè lòng đường khiến giao thông trở nên lộn xộn mỗi khi lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Nhiều tuyến đường lặp lại tình trạng ùn tắc vào hai khung giờ cao điểm là buổi sáng đi làm và buổi chiều tan tầm như Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Tố Hữu, Lê Văn Lương, đường Láng, Hoàng Minh Giám… khi hàng dài ô tô con dàn kín lòng đường, nhích từng chút chậm chạp, còn người điều khiển xe máy nối đuôi nhau đi trên vỉa hè.

Trên nhiều tuyến phố xung quanh các chợ dân sinh như phố Nhân Hòa, Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân), đường Nguyễn Chánh (quận Cầu Giấy) xuất hiện trở lại tình trạng người bán hàng rong bày bán hàng hóa, hoặc chở xe hàng dừng đỗ tùy tiện để bán hàng. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, người bán bê hàng hóa chạy vào các ngõ, ngách gần đó trốn tránh, chờ khi lực lượng đi khỏi thì quay lại bán…

Trước tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh gây cản trở, mất an toàn giao thông… các lực lượng chức năng TP Hà Nội đã triển khai nhiều đợt ra quân, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Đơn cử như mới đây, ngày 24/10, Ban chỉ đạo (BCĐ) 197 phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) đã tổ chức ra quân xử lý vi phạm trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt, tháo dỡ mái che mái vẩy...

Theo ông Đặng Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường, Phó trưởng Ban chỉ đạo 197 phường Trung Văn, việc triển khai công tác vệ sinh môi trường, xử lý vi phạm trật tự đô thị được triển khai đồng bộ trên địa bàn toàn phường, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm.

Ghi nhận trong đợt ra quân sáng ngày 24/10, Ban chỉ đạo 197 phường Trung Văn đã tổ chức xử lý vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên tuyến đường Trung Văn như: đường Cương Kiên, Đại Linh, Trung Văn, Lương Thế Vinh, Nguyễn Trãi, Phùng Khoang và các ngõ xóm tại các tổ dân phố trên toàn địa bàn phường…

Nhiều hàng quán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đã được lực lượng chức năng nhắc nhở. Đồng thời, Ban chỉ đạo 197 phường cũng quyết liệt tháo dỡ nhiều mái che, mái vẩy, bóc xóa quảng cáo rao vặt gây mất mỹ quan đô thị.

Tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Ban chỉ đạo 197 phường đã tổ chức xắp xếp phương tiện theo quy định đối với những tuyến phố có vỉa hè rộng, được phép kẻ vạch sơn. Tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh không chiếm dụng hè phố, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, treo móc hàng hóa sát tường, vật dụng lấn chiếm khoảng không…

Đồng thời, nghiêm cấm các hành vi đặt, để biển quảng cáo trên vỉa hè, lấn chiếm lòng đường. Không sử dụng mái che, mái vẩy lấn chiếm khoảng không, dựng bục bệ cầu dẫn sai quy định.

Trung tá Phạm Thế Anh - Trưởng CA phường Phúc Xá cho biết, nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp của Ban chỉ đạo 197 và Ban quản lý chợ Long Biên trong công tác tổ chức, xắp xếp, quản lý lòng đường, hè phố sáng, xanh, sạch, đẹp… Ban chỉ đạo 197 phường đã triển khai nhiều đợt ra quân, giải quyết triệt để các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, dừng đỗ phương tiện sai quy định gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Sau khi ra quân, kiểm tra, xử lý vi phạm, các lực lượng chức năng phường sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng bảo vệ dân phố phối hợp với cảnh sát khu vực tăng cường tuần tra, duy trì cắm chốt tại những khu vực “điểm nóng” về tình trạng tái vi phạm, nhằm nhắc nhở, xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo 197 phường sẽ tăng cường phối kết hợp giữa các lực lượng chức năng của phường với cấp ủy, cán bộ đoàn thể trên địa bàn khu dân cư để tổ chức tuyên truyền, nắm tình hình, phát hiện kiểm tra, xử lý vi phạm về an ninh trật tự nói chung và trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông nói riêng.

Lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông là vấn đề cả TP đang quan tâm, đã và đang được triển khai thực hiện quyết liệt ở hầu hết các địa phương. Trong thời gian qua, công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn Hà Nội được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đã đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế như: Tình trạng vi phạm trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông vẫn xảy ra, hiện tượng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để buôn bán kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng vẫn còn diễn ra...

Trước tình hình đó, thông tin với PV, lãnh đạo CA phường Phúc Xá, quận Ba Đình, cho biết, trong thời gian tới Ban chỉ đạo 197 phường sẽ tăng cường các tổ công tác thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, phối hợp với các tổ dân phố tuyên truyền, nhắc nhở đến từng hộ dân chấp hành nghiêm các quy định. Qua đó, là cơ sở để tham mưu cho UBND phường xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn. Đồng thời, tích cực thực hiện tốt các chỉ đạo của Ban chỉ đạo 197 TP Hà Nội và Ban chỉ đạo 197 quận Ba Đình.

Xây dựng Thủ đô “sạch, đẹp, ấn tượng” chào mừng SEA Games 31
Phường Tràng Tiền: Trả lại cảnh quan sạch đẹp sau đợt ra quân

Triệu Tâm

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.