Ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ông Tập Cận Bình tái cử vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị, tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Sáng 23/10, Ban Chấp hành Trung ương khóa 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ nhất, bầu ra Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Bộ Chính trị và Tổng Bí thư.

Kết quả bỏ phiếu được công bố tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh lúc 12h hôm nay (11h giờ Hà Nội). Ông Tập Cận Bình tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh, ngày 22/10/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ban thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc có 7 người, ngoài ông Tập Cận Bình, bao gồm các ông Lý Cường (Bí thư Thượng Hải), Triệu Lạc Tế (Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương), Vương Hỗ Ninh (Bí thư thứ nhất Ban Bí thư), Thái Kỳ (Bí thư Bắc Kinh), Đinh Tiết Tường (Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng), Lý Hi (Bí thư Quảng Đông).

Hôm nay, 23/10, các thành viên Ban thường vụ Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 sẽ gặp gỡ giới truyền thông, sau khi được bầu tại phiên họp toàn thể.

Ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc
7 thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Ðảng Cộng sản Trung Quốc bế mạc sáng 22/10 sau khi bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm 205 Ủy viên chính thức, 171 Ủy viên dự khuyết và 133 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa 20.

Trong số 7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 19 có 3 người được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 20, gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, sinh năm 1953; Bí thư Ban Bí thư Vương Hộ Ninh, sinh năm 1955; Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Triệu Lạc Tế, sinh năm 1957.

Thủ tướng Lý Khắc Cường, sinh năm 1955; Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư, sinh năm 1950; Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc Uông Dương, sinh năm 1955 và Phó Thủ tướng Hàn Chính sinh năm 1954, không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Ông Tập Cận Bình trước đó cho biết, Đại hội 20 sẽ vạch ra lộ trình 5 năm tới và hơn nữa là “xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại và phục hưng dân tộc”. Hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả đánh dấu việc Trung Quốc thực hiện được mục tiêu 100 năm thứ nhất.

Ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc
Các thành viên của Ban thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc được giới thiệu tại Bắc Kinh sáng 23/10. (Ảnh: AP).

Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức 5 năm một lần, là sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất của nước này. Đại hội lần thứ 20 bao gồm 2.296 đại biểu đại diện cho hơn 96 triệu đảng viên và 4,9 triệu tổ chức cơ sở đảng của CCP trên toàn quốc.

Ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc
Chủ tịch Tập Cận Bình chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2017

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.