Bất chấp vi phạm, giới trẻ sống ảo trên “con đường lãng mạn nhất Thủ đô”

Tuyến phố Phan Đình Phùng có vỉa hè rộng nhất, nhì Hà Nội nên mọi người thoải mái chụp ảnh. Thế nhưng, dịp cuối tuần, lượng người đổ xô đến chụp ảnh khá đông khiến tuyến phố luôn trong tình trạng đông đúc, lộn xộn. Ai nấy đều mong muốn có bộ ảnh đẹp vì thế không khó bắt gặp hình ảnh nhiều người đứng dưới lòng đường chụp ảnh “sống ảo”, thậm chí đứng giữa lòng đường khi các phương tiện vẫn lưu thông di chuyển.
việc chụp ảnh “sống ảo” các địa điểm nổi tiếng đang trở thành trào lưu của giới trẻ.
Việc chụp ảnh “sống ảo” các địa điểm nổi tiếng đang trở thành trào lưu của giới trẻ.

Mặc dù phố Phan Đình Phùng là tuyến đường một chiều, có mật độ giao thông lớn và liên tục, nhưng nhiều người “ngó lơ” quy định ATGT. Để tránh va chạm đáng tiếc xảy ra, các phương tiện lưu thông trên tuyến đường phải đi với tốc độ chậm, chú ý quan sát,…

Có thể thấy, việc chụp ảnh “sống ảo” các địa điểm nổi tiếng đang trở thành trào lưu của giới trẻ. Trước đó, tại Hà Nội đã có nhiều phản ánh khi người dân tràn xuống lòng đường dẫn từ QL5 trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang để chụp cùng cây bàng Đài Loan, gây nguy cơ mất ATGT. Dù có lệnh cấm dừng, cấm đỗ, cấm người đi bộ lên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, nhưng nhiều người bất chấp quy định cấm.

Việc dừng, đỗ dưới lòng đường không chỉ là hành vi gây nguy hiểm cho bản thân người “sống ảo” mà còn có thể dẫn đến tai nạn cho các phương tiện tham gia giao thông khác trên đường. Đam mê cái đẹp là nhu cầu của mỗi cá nhân, song việc không tuân thủ quy định ATGT là việc làm cần lên án mạnh mẽ.

Đằng sau mỗi bức ảnh đẹp, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật. Từ chính những hành động nhỏ, thiết thực mới có thể chung tay xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh, một Thủ đô đáng sống.

Mải chụp ảnh "sống ảo", thiếu niên 15 tuổi trượt chân xuống vực sâu
Trào lưu cài điện thoại ở cửa sổ máy bay để quay clip “sống ảo”, cần sớm có chế tài xử phạt nghiêm khắc

Trí Đức

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.