Huyện Đan Phượng: Nâng cao kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải cơ sở cho các hòa giải viên

Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hoà giải cho đội ngũ làm công tác hoà giải ở cơ sở, UBND huyện Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hoà giải ở cơ sở cho hơn 200 đại biểu là hoà giải viên ở cơ sở các xã Đan Phượng, Song Phượng, Đồng Tháp, Thượng Mỗ, Hạ Mỗ và thị trấn Phùng.
Huyện Đan Phượng: Nâng cao kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải cơ sở cho các hòa giải viên
Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hoà giải ở cơ sở cho hơn 200 đại biểu là hoà giải viên ở cơ sở các xã Đan Phượng, Song Phượng, Đồng Tháp, Thượng Mỗ, Hạ Mỗ và thị trấn Phùng (Ảnh: Nguyễn Nga)

Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Như Quỳnh - Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, Tiến sỹ Đỗ Thị Hoa - Giảng viên Học viện chính trị Quốc gia là báo cáo viên của hội nghị, đồng chí Lê Văn Hùng - Trưởng phòng Tư pháp huyện cùng hơn 200 hòa giải viên cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Tiến sỹ Đỗ Thị Hoa truyền đạt những quy định chung của pháp luật về công tác hòa giải cơ sở; Kỹ năng cơ bản của Hòa giải viên cơ sở; Hòa giải các sự việc mâu thuẫn về hôn nhân gia đình; sự việc mâu thuẫn về nhà, đất và sự việc mâu thuẫn khác phát sinh trong cộng đồng dân cư. Ngoài ra, các học viên được xử lý một số tình huống hòa giải thực tế tại địa phương.

Thông qua lớp tập huấn giúp đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở nắm rõ kỹ năng, kiến thức trong hoà giải các vụ việc ở cơ sở từ đó vận dụng linh hoạt vào thực tế ở địa phương góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.

Những kỹ năng cụ thể của hòa giải cơ sở
Bài cuối: Nâng cao hơn nữa chất lượng mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt”

Bạch Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.