Hai vợ chồng tử vong bất thường trong nhà trọ, trên người có nhiều vết thương

Đi học về đến nhà trọ, con trai tá hỏa phát hiện cha mẹ đã tử vong với vết thương trên người.
Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Chiều 15/10, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường là căn nhà trong con hẻm trên đường Xuân Thới Thượng 9, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn nơi phát hiện 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h trưa cùng ngày, bé trai khoảng 15 tuổi đi học về nhà trong con hẻm đường Xuân Thới Thượng 9 (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) thì tá hỏa phát hiện cha mẹ nằm chết bên trong nhà, trên người có vết máu. Người con trai vội hô hoán cho người dân và báo Công an.

Nhận tin, công an huyện Hóc Môn có mặt phong tỏa, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Danh tính các nạn nhân được xác định là bà N.T.T.K (SN 1976) và ông N.T.T (SN 1972, cùng tạm trú ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn).

Được biết, cặp vợ chồng cùng 2 người con đến khu vực này thuê trọ được khoảng 1 năm nay. Giữa 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Trước khi phát hiện ra 2 thi thể trên, người dân cũng nghe 2 vợ chồng lớn tiếng với nhau trong nhà.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Điều tra nguyên nhân 2 anh em ruột tử vong bất thường ở Hòa Bình
Xác định nguyên nhân người đàn ông tử vong trên phố Bạch Mai
Làm rõ vụ bé trai tử vong bất thường tại nhà
Nguyên nhân người đàn ông tử vong bất thường trên vỉa hè?
Bé trai 14 tuổi tử vong bất thường trong nhà trọ

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.