Cặp đôi "đặc biệt" chia sẻ điều hạnh phúc nhất ở “Đám cưới tập thể theo nếp sống mới”

Từng đăng ký kết hôn nhưng phải hoãn cưới vì dịch Covid-19 năm 2020, cặp đôi Hữu Phước – Việt Trinh may mắn được lựa chọn vào danh sách 18 cặp đôi trẻ tham dự chương trình “Đám cưới tập thể theo nếp sống mới”.
Cặp đôi hoãn cưới vì dịch Covid-19 chia sẻ điều hạnh phúc trong “Đám cưới tập thể theo nếp sống mới”
Niềm hạnh phúc các cặp đôi khi góp mặt trong chương trình "Đám cưới tập thể theo nếp sống mới". Ảnh: Vi Giáng

Ngày 15/10, 18 cặp đôi trẻ cùng tổ chức đám cưới tập thể tại khu vực Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” trên phố đi bộ Hồ Gươm. Sự kiện do Thành đoàn Hà Nội, Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội phối hợp với Cty CP Bánh mứt kẹo Bảo Minh và Oscar Media tổ chức.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình "Tinh hoa Việt Nam", thiết thực chào mừng kỷ niệm 68 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022), tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 3/10/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP Hà Nội.

“Đám cưới tập thể theo nếp sống mới” là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân về việc cưới theo nếp sống văn minh.

Đồng thời, góp phần xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu trong việc cưới, hỏi và hình thức cưới linh đình, xa hoa, tránh phô trương, lãng phí.

Cặp đôi hoãn cưới vì dịch Covid-19 chia sẻ điều hạnh phúc trong “Đám cưới tập thể theo nếp sống mới”
18 cặp đôi trẻ cam kết thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 3/10/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP Hà Nội”. Ảnh: Vi Giáng

Trong số 18 cặp đôi trẻ tham dự “Đám cưới tập thể theo nếp sống mới”, cặp đôi Hữu Phước - Việt Trinh gây chú ý với câu chuyện tình yêu đặc biệt. Cả hai đã đăng ký kết hôn nhưng phải hoãn cưới vì dịch Covid-19 năm 2020. Hiện, cặp đôi Hữu Phước - Việt Trinh đã có một bé gái gần 2 tuổi.

Việt Trinh chia sẻ, do thời điểm dịch Covid-19 bùng phát nên cặp đôi quyết định chỉ tổ chức lễ ăn hỏi với sự góp mặt của hai bên gia đình. Phần vì tình hình dịch bệnh, phần vì bận sinh con và chăm sóc con gái nên chưa có điều kiện tổ chức được tiệc cưới.

Cơ duyên Việt Trinh biết tới mô hình “Đám cưới tập thể theo nếp sống mới” từ lời giới thiệu của một người bạn. Khi đăng ký tham gia, cặp đôi đạt tiêu chí ban đầu là đối tượng thanh niên đang sinh hoạt Đoàn và đã đăng ký kết hôn nhưng phải hoãn cưới vì dịch Covid-19.

Cặp đôi hoãn cưới vì dịch Covid-19 chia sẻ điều hạnh phúc trong “Đám cưới tập thể theo nếp sống mới”
Cặp đôi Hữu Phước - Việt Trinh đã đăng ký kết hôn nhưng phải hoãn cưới vì dịch Covid-19. Ảnh: Vi Giáng

Cặp đôi Hữu Phước - Việt Trinh đều bày tỏ niềm hạnh phúc về đám cưới được tổ chức trong không khí ấm cúng, với sự góp mặt đại diện đoàn thể, tổ chức Đoàn thanh niên, đại diện gia đình, bạn bè thân thiết, đặc biệt là sự xuất hiện của con gái nhỏ. Càng ý nghĩa hơn khi tổ chức đúng dịp kỷ niệm 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP" (ngày 3/10/2012).

Một cặp đôi khác là Hà Ly - Quốc Mạnh cùng công tác tại phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội). Hà Ly nguyên là Bí thư Đoàn Thanh niên phường Trúc Bạch nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Quốc Mạnh là dân quân tự vệ phường Trúc Bạch. Đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên ở khu vực Trúc Bạch năm 2020, Hà Ly là nữ dân quân tự vệ duy nhất tình nguyện xung phong vào vùng cách ly.

Cặp đôi hoãn cưới vì dịch Covid-19 chia sẻ điều hạnh phúc trong “Đám cưới tập thể theo nếp sống mới”
Nụ cười rạng rỡ cặp đôi Hà Ly - Quốc Mạnh. Ảnh: Vi Giáng

Tham dự lễ cưới tập thể, Hà Ly - Quốc Mạnh cùng cam kết thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 3/10/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP Hà Nội”.

Tại đám cưới tập thể, 18 cặp đôi trẻ vinh dự nhận các vật phẩm cưới từ các nhà tài trợ, gồm: 18 cặp nhẫn từ thương hiệu vàng bạc đá quý PNJ với tổng trị giá 160 triệu đồng; 18 cặp vé máy bay khứ hồi, hành trình nội địa với tổng trị giá 160 triệu đồng; 18 bó hoa cưới nhập khẩu từ Cty Royal Gift.

18 cặp đôi rạng rỡ hạnh phúc trong ngày đám cưới tập thể 18 cặp đôi rạng rỡ hạnh phúc trong ngày đám cưới tập thể
Lan tỏa mô hình “Đám cưới tập thể theo nếp sống mới” Lan tỏa mô hình “Đám cưới tập thể theo nếp sống mới”

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.