Iraq có tổng thống mới, chuẩn bị thành lập chính phủ mới

Iraq đã chính thức bầu được nhà lãnh đạo mới và mở đường chuẩn bị thành lập chính phủ mới để qua đó chấm dứt mọi bết tắc trong 1 năm qua.
Iraq có tổng thống mới, chuẩn bị thành lập chính phủ mới
Ông Abdul Latif Rashid trở thành tân Tổng thống Iraq.

Theo đó, ngày 13/10 (giờ địa phương), Quốc hội Iraq đã bầu chính trị gia người Kurd - Abdul Latif Rashid làm Tổng thống của nước này. Quyết định đã mở đường cho việc thành lập chính phủ mới và chấm dứt một năm bế tắc tại quốc gia Trung Đông này.

Ông Rashid, 78 tuổi, từng tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư tại Anh và là Bộ trưởng Tài nguyên nước từ năm 2003 - 2010.

Tân Tổng thống Iraq sẽ có 15 ngày để mời một nhân vật thuộc nhóm đảng lớn nhất trong Quốc hội đứng ra thành lập chính phủ mới.

Trong suốt 1 năm qua, Iraq đã rơi vào khủng hoảng chính trị do tình trạng chia rẽ sâu sắc cản trở quá trình thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử tháng 10/2021.

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 tiếp tục chững lại Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 tiếp tục chững lại
NATO chuẩn bị tiến hành tập trận hạt nhân NATO chuẩn bị tiến hành tập trận hạt nhân
Nga vẫn sẵn sàng cung cấp năng lượng cho các nước EU Nga vẫn sẵn sàng cung cấp năng lượng cho các nước EU

Tuấn Khang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.