Con rể sát hại mẹ vợ vì việc góp tiền nuôi con

Do mẫu thuẫn chuyện góp tiền nuôi con chung, Hải dùng dao đâm mẹ vợ bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu.
Đối tượng Hoàng Văn Hải.
Đối tượng Hoàng Văn Hải.

Ngày 8/10, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Hoàng Văn Hải (SN 2000, trú tại Nà Ca, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm) về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 19h ngày 5/10, tại xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là bà Ma Thị M (SN 1976, trú tại xóm Bản Búng, xã Yên Thổ) bị chính con rể là Hoàng Văn Hải dùng dao đâm vào bụng và tử vong trên đường đi cấp cứu do vết thương quá nặng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã bắt giữ Hải, thu giữ tang vật gây án và lấy lời khai nghi phạm cũng như những người liên quan.

Bước đầu, công an xác định Hải là chồng chị L.T.T. (SN 2001, con gái bà M) nhưng đã ly thân. Hai vợ chồng có một người con chung, hiện sống với Hải.

Nguyên nhân vụ án mạng do mâu thuẫn về việc đóng góp tiền nuôi con chung giữa chị T và Hải.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thái Bình: Nghi án con rể sát hại mẹ vợ rồi phi tang xác vào bể nước
Nghi án con rể sát hại mẹ vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử
Người con rể có liên quan?

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.