Nợ công của Mỹ đạt mức kỷ lục

Tình hình nợ công của Mỹ đang trở nên ngày càng đáng báo động khi mức nợ đã chạm mốc kỷ lục trong lịch sử.
Nợ công của Mỹ đạt mức kỷ lục
Nợ công của Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục.

Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ xác nhận nợ công của nước này đã vượt mức 31.000 tỷ USD, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ ghi nhận mức nợ công kỷ lục này.

Tính đến ngày 3/10, chính phủ Mỹ nợ tổng cộng hơn 31.123 tỷ USD. Khoản nợ này đã vượt mức 27.750 tỷ USD hồi Tổng thống Joe Biden nhậm chức hồi tháng 1/2021.

Trước đó, nợ công của Mỹ dừng ở mức 19.940 tỷ USD khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào năm 2017. Tuy nhiên, trong một vài năm trở lại đây, khoản nợ tăng lên do Ngân hàng Dự trữ Liên bang in thêm tiền để đối phó với đại dịch Covid-19.

Trong tháng 7, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ đã cảnh báo nợ công tăng lên có thể gây chia rẽ nền kinh tế Mỹ. Theo cơ quan này, nợ công sẽ làm tăng chi phí đi vay trong toàn nền kinh tế, giảm đầu tư tư nhân và làm chậm tốc độ tăng trưởng của sản lượng kinh tế theo thời gian.

Cuối năm 2021, Quốc hội Mỹ đã nhất trí với mức trần nợ công 31.400 tỷ USD trong nỗ lực ngăn chặn kịch bản chính phủ vỡ nợ.

Châu Âu bổ sung 3 quốc gia vào danh sách “thiên đường thuế” Châu Âu bổ sung 3 quốc gia vào danh sách “thiên đường thuế”
Ba nhà khoa học được vinh danh tại giải Nobel Vật lý 2022 Ba nhà khoa học được vinh danh tại giải Nobel Vật lý 2022

Tuấn Khang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.