Kiểm tra nồng độ cồn, tài xế hất CSGT lên nắp capo rồi tăng ga bỏ chạy

Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng, tài xế bất ngờ tăng ga, hất một cảnh sát giao thông lên nắp capo rồi lái xe bỏ chạy hơn 1km.
Kiểm tra nồng độ cồn, tài xế hất CSGT lên nắp capo rồi tăng ga bỏ chạy
Phạm Văn Hùng bị công an huyện Tam Dương tạm giữ người cùng phương tiện để làm rõ vụ việc

Ngày 5/10, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Hùng, SN 1995, trú tại xã Kim Long, huyện Tam Dương để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào 13h20 ngày 3/10, Phạm Văn Hùng điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Huyndai, BKS: 88A - 443.01 đi từ thôn Gô, xã Kim Long, huyện Tam Dương ra đường tỉnh lộ 310 thuộc xã Kim Long, huyện Tam Dương.

Khi phát hiện cán bộ CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, đối tượng không chấp hành hiệu lệnh, đồng thời điều khiển xe ô tô tông thẳng về phía cán bộ CSGT để đe dọa và bỏ chạy. Hành động bất ngờ đã khiến cán bộ CSGT thực thi nhiệm vụ phải phản xạ nhảy lên bám vào nắp capo xe của đối tượng để đảm bảo an toàn.

Sau đó, đối tượng Phạm Văn Hùng tiếp tục điều khiển cho xe chạy hơn 1 km nữa, khi có sự hỗ trợ kịp thời của người dân, đối tượng mới chịu dừng xe lại.

Với hành vi nguy hiểm như trên, Phạm Văn Hùng đã bị công an huyện Tam Dương tạm giữ người cùng phương tiện để làm rõ vụ việc.

Truy bắt đối tượng dùng nỏ bắn vào nhà hàng xóm, tấn công gây trọng thương 2 cán bộ công an
Chống người thi hành công vụ với mức độ nghiêm trọng
Khởi tố kẻ dùng xiên sắt đâm chiến sỹ Công an

Lương Giang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.