Vờ mua iPhone 11 Pro max qua mạng để cướp tài sản

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Trần Xuân Vũ về tội "Cướp tài sản".
Vờ mua iPhone 11 Pro max qua mạng để cướp tài sản
Trần Xuân Vũ tại CQCA

Do thiếu tiền ăn tiêu, Trần Xuân Vũ, SN 2002, trú tại xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình lên mạng xã hội facebook tìm những người muốn bán điện thoại để liên hệ hỏi mua rồi tìm sơ hở để chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 15h00 ngày 22/7/2022, Vũ vào nhóm “Hội mua bán điện thoại cũ Hà Nội” thấy anh C có đăng tin rao bán 1 chiếc điện thoại iPhone 11 Pro max nên đã liên hệ với người đăng bán.

Sau khi thống nhất giá, hai bên hẹn đến ngõ 67 Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa để xem máy. Khi xem máy xong, với lý do tài khoản ngân hàng của mình chuyển khoản sẽ không nhận được tiền ngay nên Vũ bảo anh C lên xe máy rồi chở ra chỗ bạn ở ngõ Thái Thịnh 1 để lấy tiền.

Khi đến nơi, đối tượng bảo bạn đi làm chưa về, phải chờ một lúc rồi giả vờ cầm điện thoại để kiểm tra lại máy. Lợi dụng sơ hở của người bán điện thoại, đối tượng điều khiển xe máy bỏ chạy.

Đến khoảng 1h00 ngày 23/7/2022, anh C cùng bạn tìm thấy Vũ trên đường Nguyễn Ngọc Vũ nên giữ lại và đưa đến Công an phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy trình báo.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ việc sau đó được Công an quận Cầu Giấy bàn giao cho Công an quận Đống Đa xử lý theo thẩm quyền.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Trần Xuân Vũ về tội "Cướp giật tài sản".

Kẻ cướp tài sản táo tợn “sa lưới”
Chặn đường, bịt miệng nữ công nhân trên đường về rồi cướp tài sản
Lý do kẻ cướp ô tô sau 12 năm mới hầu tòa

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.