Khởi tố kẻ “siêu lừa” bằng hình thức thuê tài sản, làm giả hình ảnh chuyển khoản ngân hàng

Cơ quan CSĐT Công an Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Nguyễn Minh Huy, SN 1999, trú tại phường 1, quận 4, TP.HCM để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khởi tố kẻ “siêu lừa” bằng hình thức thuê tài sản, làm giả hình ảnh chuyển khoản ngân hàng
Đối tượng Huy tại CQCA

Trước đó, vào tháng 4/2022, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thi Văn, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm tố giác Lê Nguyễn Minh Huy có hành vi chiếm đoạt 1 máy ảnh nhãn hiệu Canon EOS cùng các phụ kiện liên quan qua việc thuê thiết bị nhưng không trả lại.

Theo chị Văn, cuối tháng 3/2022, qua tài khoản Zalo, một người tự xưng tên “Louis Lee” nhắn tin cho chị Văn nói đang từ TP.HCM ra Hà Nội để đi Sapa chụp ảnh và muốn thuê gấp máy ảnh của chị Văn. “Louis Lee” còn yêu cầu chị Văn gửi số tài khoản ngân hàng để chuyển số tiền 20 triệu đồng với mục đích đặt cọc thuê máy ảnh nhằm tạo lòng tin. Đến khoảng 16h00 cùng ngày, chị Văn nhận được hình ảnh giao dịch thông báo chuyển số tiền 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, nghĩ tiền về tài khoản chậm nên chị Văn cũng không để ý tiền đã vào tài khoản hay chưa mà vẫn đồng ý cho “Louis Lee” thuê máy ảnh. Đối tượng đưa cho chị Văn một số điện thoại, nói là bạn mình sẽ nhận hộ vì anh ta chuẩn bị lên máy bay từ TP.HCM ra Hà Nội.

“Louis Lee” đề nghị chị Văn đặt Grab giao hàng, mang chiếc máy ảnh cùng phụ kiện đến giao cho bạn ở chung cư VOV Mễ Trì trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Giao máy ảnh xong, chị Văn mới biết tiền đặt cọc chưa vào tài khoản, liên hệ lại với “Louis Lee” thì anh ta khất lần không trả máy ảnh.

Ngày 4/4/2022, đối tượng thừa nhận đã mang máy ảnh của chị đi cầm đồ. Ngày 6/4, “Louis Lee” tiếp tục viết giấy cam kết xác nhận việc thuê máy ảnh của chị Văn sau đó mang đi cầm đồ và xin được bồi thường số tiền 74 triệu đồng tương đương với giá trị bộ máy ảnh của chị Văn.

Đối tượng còn chụp ảnh bản cam kết gửi qua tài khoản Zalo cho chị Văn. Song, sau nhiều lần hứa hẹn đối tượng không trả lại tài sản và trốn tránh chị Văn nên chị đã trình báo CQCA.

Tiếp nhận trình báo của bị hại, Công an quận Nam Từ Liêm đã vào cuộc xác minh, xác định “Louis Lee” là Nguyễn Lê Minh Huy. Được biết, trước khi tiếp cận chị Văn với tên gọi “Louis Lee”, Huy thông qua mối quan hệ xã hội đã thuê chị Văn chụp ảnh cho mình ở Sapa nhưng do chị Văn bận nên giao dịch không thành.

Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã ủy thác điều tra cho Công an quận 4, CATP.HCM để triệu tập ghi tiến hành triệu tập, ghi lời khai Lê Nguyễn Minh Huy. Tuy nhiên, Huy không có mặt tại nơi cư trú. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện Huy đang có mặt tại Hà Nội đã tiến hành triệu tập, đấu tranh làm rõ.

Tại CQCA, Huy thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Văn. Huy khai đã chỉnh sửa hình ảnh giao dịch chuyển tiền với số tiền 20 triệu đồng rồi gửi cho chị Văn nhưng trong thực tế không có việc chuyển tiền.

Để lấy được chiếc máy ảnh cùng phụ kiện liên quan của chị Văn, Huy đã thuê một người lái xe khách đường dài đến chung cư VOV Mễ Trì để nhận từ người “xe ôm” chị Văn thuê giao hàng. Sau khi nhận được chiếc máy ảnh cùng phụ kiện, Huy đã mang đi cầm cố bộ máy ảnh lấy số tiền 28 triệu đồng.

Quá trình điều tra, CQCA còn làm rõ, ngoài chị Văn thì Huy còn thực hiện nhiều hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người khác qua việc thuê máy ảnh, nhận tiền đặt phòng khách sạn tại các khu nghỉ dưỡng trên địa bàn Đà Nẵng, khu nghỉ Đại Lải, Nha Trang, Đà Lạt...

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm thông báo còn ai là bị hại của Lê Nguyễn Minh Huy trong các vụ án lừa đảo thông qua hình thức thuê máy ảnh, đặt phòng nghỉ dưỡng, đề nghị liên hệ Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Nam Từ Liêm để cung cấp thông tin.

Gã trai thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua facebook
Giả làm người yêu trên facebook lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.