Công an huyện Đông Anh, Hà Nội:

Tuyên truyền kỹ năng an toàn giao thông và thoát nạn khi gặp cháy nổ cho học sinh tiểu học

Trong Tháng cao điểm về an toàn giao thông, vừa qua Đoàn Thanh niên Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã phối hợp với Trường Tiểu học Đông Hội tổ chức buổi tuyên truyền PBGDPL, tập huấn kỹ năng an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và kỹ năng thoát nạn khi gặp sự cố cháy nổ cho trên 1.800 học sinh, cán bộ giáo viên nhà trường.
Tuyên truyền kỹ năng an toàn giao thông và thoát nạn khi gặp cháy nổ cho học sinh tiểu học
Đoàn Thanh niên Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã phối hợp với Trường Tiểu học Đông Hội tổ chức buổi tuyên truyền PBGDPL, tập huấn kỹ năng an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và kỹ năng thoát nạn khi gặp sự cố cháy nổ cho trên 1.800 học sinh, cán bộ giáo viên nhà trường trong năm học mới 2022 - 2023.

Tham dự buổi tuyên truyền có đồng chí Đại úy Nguyễn Tùng Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, Bí thư Đoàn Công an huyện Đông Anh; đồng chí Đại úy Lê Huy Toán - Cán bộ Đội CSGT-TT, báo cáo viên về an toàn giao thông; đồng chí Trung úy Nguyễn Văn Tiến - cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, báo cáo viên về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; cô Lê Thị Hạnh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Hồng.

Tại buổi truyên truyền, đồng chí Lê Huy Toán đã giới thiệu quy định của Luật Giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm của các em học sinh, phụ huynh hay vi phạm là nguyên nhân của tai nạn giao thông đối với trẻ em, gây ùn tắc giao thông; đồng thời hướng dẫn học sinh thực hiện đúng các quy định khi tham gia giao thông. Đồng thời trưng bày các ảnh, áp phích về các vụ tai nạn giao thông để các em biết.

Tuyên truyền kỹ năng an toàn giao thông và thoát nạn khi gặp cháy nổ cho học sinh tiểu học
Hoạt động này của Đoàn thanh niên Công an huyện Đông Anh là rất thiết thực và ý nghĩa, đúng vào thời điểm các em học sinh mới bước vào năm học mới.

Trực tiếp giao lưu với các em học sinh tại sân trường, đồng chí Nguyễn Văn Tiến đã giới thiệu tới các em những thông tin về cháy nổ, cách phòng chống cháy nổ, cách xử lý khi gặp cháy nổ và đặc biệt là việc hướng dẫn các em biết sử dụng bình chữa cháy, tập huấn tình huống thoát nạn khi đám cháy xảy ra tại tầng hai cho các em học sinh ở các tầng cao, cũng như cách các thầy cô giáo hướng dẫn học sinh cùng thoát khỏi khu vực cháy.

Qua việc tuyên truyền kết hợp các câu hỏi tìm hiểu về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và an toàn giao thông, các em học sinh đã rất hào hứng, tiếp thu những gì đã học được để tăng kỹ năng sống, chấp hành nghiêm túc quy định khi tham gia giao thông, tránh gây tai nạn, ùn tắc và không vi phạm giao thông.

Tuyên truyền kỹ năng an toàn giao thông và thoát nạn khi gặp cháy nổ cho học sinh tiểu học
Đồng chí Lê Huy Toán đã giới thiệu quy định của Luật Giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm của các em học sinh, phụ huynh hay vi phạm là nguyên nhân của tai nạn giao thông đối với trẻ em, gây ùn tắc giao thông; đồng thời hướng dẫn học sinh thực hiện đúng các quy định khi tham gia giao thông.

Hoạt động này của Đoàn thanh niên Công an huyện Đông Anh là rất thiết thực và ý nghĩa, đúng vào thời điểm các em học sinh mới bước vào năm học mới, giúp các em trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông, góp phần đảm bảo an toàn cho các em trên đường đi học và kỹ năng sống khi gặp các sự cố cháy nổ.

CATP Hà Nội: Đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông trong trường học
Đầu năm học mới, chú trọng tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh tới trường
Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh Trường Nguyễn Tất Thành

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.