Đồng chí Chu Hồng Minh tái đắc cử Bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa XVI

Ngày 28/9, lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 có sự tham dự của 450 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 600.000 đoàn viên Thủ đô.
Đồng chí Chu Hồng Minh tái đắc cử Bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa XVI
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới tại Đại hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh Thành đoàn Hà Nội

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Thủ đô khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, ngày 28/9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội khóa XVI đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng về nhân sự. Trong đó, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội khóa XVI gồm 59 đồng chí.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Thành Đoàn Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, đã bầu Ban Thường vụ gồm 17 đồng chí (khuyết 2).

Đồng chí Chu Hồng Minh - Bí thư Thành đoàn khóa XV nhiệm kỳ 2017 - 2022 được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hội nghị cũng bầu 4 Phó Bí thư Thành đoàn khóa XVI gồm các đồng chí: Nguyễn Đức Tiến, Trần Quang Hưng, Nguyễn Tiến Hưng, Đào Đức Việt; bầu 9 đồng chí tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn khóa XVI, đồng chí Nguyễn Đức Tiến được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn khóa XVI.

Đồng chí Chu Hồng Minh tái đắc cử Bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa XVI
Đồng chí Chu Hồng Minh, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội và các Phó bí thư Thành đoàn khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội khóa XVI diễn ra trong 2 ngày 28-29/9. Sáng 29/9, Đại hội sẽ diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của 600 đại biểu, trong đó 450 đại biểu chính thức và 150 đại biểu khách mời.

Đồng chí Chu Hồng Minh tái đắc cử Bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa XVI
Các đại biểu tham dự không gian sáng tạo Hanoi Future Capital

Phiên trọng thể của Đại hội gồm các nội dung: Khai mạc không gian sáng tạo Hanoi Future Capital; Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội; Báo cáo tình hình đại biểu, kết quả Đại hội ngày thứ nhất; Khai mạc Đại hội; Đoàn đại biểu thiếu nhi Thủ đô chúc mừng Đại hội; Trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Thành đoàn khoá XV trình Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XVI; Phóng sự “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”; Tham luận; Phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lãnh đạo TP Hà Nội trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tặng tuổi trẻ Thủ đô; Phát biểu của đồng chí Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Báo cáo kết quả bầu cử và ra mắt Ban Chấp hành Thành đoàn khoá XVI.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội khóa XVI đề ra nhiều mục tiêu, trong đó tập trung xây dựng thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh.

Đồng chí Chu Hồng Minh (SN 1984), Bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, là Thạc sĩ Văn hóa học. Trước khi được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành đoàn Hà Nội, chị từng là Thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc trường ĐH Văn hóa Hà Nội. Tháng 11/2006, chị được Thành ủy Hà Nội tuyển dụng đặc cách về Thành đoàn Hà Nội công tác, làm chuyên viên Ban Mặt trận Thanh niên Thành đoàn Hà Nội.

Trải qua nhiều vị trí công tác: Trưởng ban thanh niên trường học Thành đoàn; Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội; kiêm giám đốc Cung thiếu nhi Hà Nội; Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Phó bí thư thường trực Thành đoàn Hà Nội; Bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa XV.

Hình ảnh đẹp tại lễ ra quân Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" Thủ đô 2022
Những hình ảnh đẹp của màu áo Thanh Niên Thủ đô sau lễ khai mạc SEA Games 31
Thanh niên Hà Nội diễu hành tuyên truyền quy tắc ứng xử
Trao quà nhân ái cho thanh niên công nhân khó khăn tại Hà Nội

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.