Hà Nội: Cháy lớn trước cổng khu công nghiệp Vĩnh Tuy

Ngọn lửa bất ngờ bùng lên ở một quán ca nhạc "Hát cho nhau nghe" rồi lan sang 3 ki-ốt bên cạnh, rất may không có thiệt hại về người.
Hà Nội: Cháy lớn trước cổng khu công nghiệp Vĩnh Tuy
Đám cháy bùng lên rất nhanh từ quán ca nhạc "Hát cho nhau nghe" rồi lan sang 3 ki-ốt bên cạnh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 25/9, tại cổng khu công nghiệp Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã xảy ra cháy ở quán ca nhạc "Hát cho nhau nghe", sau đó cháy lan sang 3 ki-ốt bên cạnh. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC và CNCH - Công an quận Hoàng Mai đã điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Được biết, khu vực bị cháy nằm ở ngõ 255 phố Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đây là khu vực thường diễn ra họp chợ đêm ở phố Lĩnh Nam.

Một số người dân ở hiện trường cho biết, ngọn lửa bùng lên từ một quán ca nhạc "Hát cho nhau nghe" sau đó lan nhanh. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Người dân xung quanh đã dùng nhiều dụng cụ để chữa cháy tại chỗ nhưng bất thành.

Công an quận Hoàng Mai đã điều 5 xe chuyên dụng cùng 30 chiến sĩ tới hiện trường dập lửa và cứu nạn. Khoảng 21h đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Hà Nội: Cháy lớn trước cổng khu công nghiệp Vĩnh Tuy
Công an quận Hoàng Mai đã điều 5 xe chuyên dụng với 30 chiến sĩ tới dập đám cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng 4 ki-ốt cùng nhiều đồ đạc bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng bước đầu nhận định nguyên nhân xảy ra đám cháy là sự cố điện.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Hưng cho biết, những ngôi nhà bị cháy đều là nhà tạm cấp 4, lợp tôn hoặc ngói Fibro xi măng. Khi xảy ra cháy lãnh đạo phường cũng đã có mặt chỉ đạo lực lượng tại chỗ chữa cháy.

Trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân
Tây Nam Linh Đàm: Căn hộ cho mọi lứa tuổi ở Hanoi Melody Residences
Cháy cơ sở chăn ga gối đệm ở Thanh Oai, 3 mẹ con tử vong

Công Phương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.