CATP Hà Nội: Đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông trong trường học

Thực hiện kế hoạch tháng cao điểm về đảm bảo trật tư an toàn giao thông (TTATGT) cho học sinh đến trường, các đơn vị liên quan của CATP Hà Nội tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông trong nhà trường, đặc biệt là ở các trường đông học sinh.
CATP Hà Nội: Đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông trong trường học
CATP Hà Nội chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giáo thông trong trường học. (Ảnh: CATP Hà Nội)

Đội Cảnh sát giao thông – trật tự (CSGT-TT) Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức “Phát động Tháng ATGT năm 2022” tới hơn 1000 em học sinh tại trường THPT Đoàn Thị Điểm, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Nội dung, hình thức tuyên truyền được đổi mới để gần gũi, tạo không khí tiếp nhận vui vẻ, dễ ghi nhớ hơn cho học sinh.

Tại đây, các em học sinh được cán bộ Đội CSGT-TT Công an quận Bắc Từ Liêm thông tin về tình hình tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian qua, những hậu quả do tai nạn giao thông gây ra, giới thiệu những kiến thức cơ bản về ATGT, văn hóa giao thông, kỹ năng lái xe an toàn cho các em học sinh, một số lỗi thường gặp và mức xử phạt vi phạm hành chính cho từng lỗi...

Đan xen giữa các nội dung tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ là phần giao lưu, trò chuyện, đặc biệt là các câu đố vui về chủ đề giao thông, trong đó tập trung vào những nguyên tắc đảm bảo an toàn khi đi bộ, đi xe đạp, xe đạp điện và ngồi sau xe máy, sự cần thiết phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; hướng dẫn các em đội mũ bảo hiểm đúng cách; nhắc nhở các em khi được bố mẹ đưa đi học bằng xe ô tô phải chú ý thắt dây an toàn…

Tại buổi tuyên truyền, Đội CSGT-TT Công an quận Bắc Từ Liêm đã tặng 100 mũ bảo hiểm cho các em học sinh. Buổi tuyên truyền giúp các em được nâng cao nhận thức và ý thức khi tham gia giao thông, từ đó góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em trên địa bàn quận. Kết thúc buổi tuyên truyền, các em học sinh đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra vi phạm.

Ngay từ đầu năm học 2022-2023, Công an quận Bắc Từ Liêm đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đối tượng học sinh tại các trường học trên địa bàn; trong đó tập trung vào các trường có số lượng học sinh đông và nằm trên địa bàn tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cao.

Đoàn thanh niên Đội CSGT-TT Công an quận Ba Đình phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường cùng các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền “An toàn giao thông cho học sinh đến trường năm học 2022 - 2023” tới gần 2.000 em học sinh tại trường THPT Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được nghe thông tin về tình hình tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian qua, những hậu quả do tai nạn giao thông, truyền đạt kiến thức cơ bản về Luật An toàn giao thông; trang bị một số kiến thức đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, điều khiển xe đạp, xe đạp điện và ngồi sau xe máy, sự cần thiết phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; những lỗi vi phạm giao thông phổ biến ở lứa tuổi thanh thiếu niên và cách phòng tránh…

Đồng thời, các em học sinh còn được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, tự giác chấp hành nghiêm quy tắc giao thông đường bộ; cách xử lý tình huống khi có tai nạn giao thông xảy ra; những nguyên nhân và hậu quả của tai nạn giao thông; mức độ xử lý khi học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ...

Thông qua hoạt động thiết thực, ý nghĩa này, không chỉ mang đến những bài học cụ thể về an toàn giao thông cho các em học sinh, mà chính các em sẽ lại là những tuyên truyền viên tích cực, giúp những người trong gia đình cùng nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, chung tay cùng cộng đồng xây dựng văn hóa giao thông.

Trong tháng 9 cao điểm bắt đầu năm học mới, lưu lượng xe của học sinh và phụ huynh tham gia giao thông đến trường tăng cao, nhất là việc đi và về thường vào giờ cao điểm.

Vì vậy, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong các trường học, cho học sinh hiểu các và chấp hành các quy định an toàn tốt, đồng thời trở thành tuyên truyền viên cho chính gia đình, bạn bè mình là cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP Hà Nội nói chung.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 6 tháng đầu năm 2022 toàn quốc xảy ra hơn 7.700 vụ tai nạn giao thông làm chết 3.314 người, bị thương 3.690 người. Trong số 7.700 vụ tai nạn giao thông có tới 5.637 tai nạn giao thông đường bộ.

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn chủ yếu do người người điều khiển vi phạm làn đường, phần đường, thiếu quan sát, chuyển hướng không chú ý…

Nội dung buổi tuyên truyền xoay quanh việc học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy đến trường; học sinh đi xe đạp dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, đùa nghịch dưới lòng đường; không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; vượt đèn đỏ; tình trạng ùn tắc trước cổng trường trong giờ vào học, giờ tan trường…

Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh Trường Nguyễn Tất Thành

Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh Trường Nguyễn Tất Thành

Học viện Cảnh sát nhân dân đã phối hợp với Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tổ chức buổi tuyên ...

Đầu năm học mới, chú trọng tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh tới trường

Đầu năm học mới, chú trọng tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh tới trường

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT)- CATP Hà Nội đã đồng loạt tổ chức tuyên truyền cho các em học sinh cấp 1, cấp 2 ...

Bài 3: Công tác tuyên truyền, PBGDPL đã được đổi mới về phương pháp và hình thức

Bài 3: Công tác tuyên truyền, PBGDPL đã được đổi mới về phương pháp và hình thức

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hải Đăng, Chủ tịch UBND phường Trung Hòa về sự đổi mới mang lại hiệu quả tích cực ...

Thế Vinh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.