Lật mặt 2 gã trộm từ việc mang xe SH đi thay ổ khóa

Hai đối tượng mang chiếc xe máy SH mode đến cửa hàng sửa xe máy ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, đặt vấn đề thay ổ khóa. Thấy biểu hiện bất minh này, quần chúng Nhân dân đã báo cho cơ quan Công an.
Hai đối tượng Vũ Mạnh Hùng và Nguyễn Phạm Vinh
Hai đối tượng Vũ Mạnh Hùng và Nguyễn Phạm Vinh

Ngày 13/9, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự Vũ Mạnh Hùng (SN 1973; trú tại phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội; có 5 tiền án, 2 tiền sự) và Nguyễn Phạm Vinh (SN 1974; trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội; có 4 tiền án) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 12h ngày 14/8, Vinh điều khiển xe máy đến đón Hùng, mục đích đi tìm xe máy đắt tiền để trộm cắp. Khi đến khu vực ngõ 24 phố Kim Mã, quận Ba Đình thì cả hai phát hiện chiếc xe máy Honda SH mode màu đen bạc, mang biển kiểm soát 29B1-961.96, không có người trông giữ.

Vinh dừng xe đầu ngõ để Hùng vào phá khóa cổ chiếc xe. Ngay sau đó, các đối tượng mang chiếc xe máy SH mode đến cửa hàng sửa xe máy ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, đặt vấn đề thay ổ khóa. Thấy biểu hiện bất minh này, quần chúng Nhân dân đã báo cho cơ quan Công an. Chiều cùng ngày, khi cặp đôi quay lại lấy xe thì bị lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ. Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Hùng và Vinh mang theo 2 con dao trong người.

Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an quận Ba Đình để điều tra theo thẩm quyền.

Gã trộm đất Cảng chỉ “chờ giờ đẹp” để hành sự...
Tóm gọn tên trộm đêm dưới vỏ bọc "xe ôm"
Tóm gọn 2 tên trộm có 13 tiền án móc điện thoại tại bến xe buýt
Giả người nhà bệnh nhân để trộm cắp tài sản

Quang Trung

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.