Ba Vì, Hà Nội:

Bắt quả tang nam thanh niên chở 20 bình “khí cười” đi bán

Ngày 12/9, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt quả tang một đối tượng nửa đêm chở 20 bình “khí cười” và 6 túi xác bóng để bơm thành “bóng cười” đi bán.
Bắt quả tang nam thanh niên chở 20 bình “khí cười” đi bán
Hiếu bị lực lượng chức năng bắt quả tang đang điều khiển xe ô tô bán tải chở 20 bình cười mang đi bán cho khách.

Thực hiện Kế hoạch của CATP Hà Nội về mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm mua bán, tổ chức chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự; xử lý vi phạm liên quan đến “bóng cười” trên địa bàn thành phố, khoảng 21h30 ngày 7-9-2022, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Ba Vì phối hợp cùng Công an xã Chu Minh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại tuyến đường 32, thuộc xã Chu Minh phát hiện 1 đối tượng điều khiển xe ô tô bán tải Ford Ranger BKS: 29H - 470.94 có biểu hiện nghi vấn nên đã cho dừng xe để kiểm tra hành chính.

Bắt quả tang nam thanh niên chở 20 bình “khí cười” đi bán
Số tang vật lực lượng chức năng thu giữ được.

Danh tính tài xế lái chiếc xe được xác định là Giang Văn Hiếu (SN 1997, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội). Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên chiếc xe ô tô do Hiếu điều khiển này có 20 bình “khí cười N2O”, tổng trọng lượng 240kg và 6 túi xác bóng để mang đi bán.

Đấu tranh tại chỗ Hiếu khai nhận mua khí N2O từ huyện Hoài Đức, Hà Nội mang đi bán cho khách ở xã Chu Minh.

Hiện tổ công tác đã lập biên bản và tạm giữ số tang vật trên để phục vụ xác minh, xử lý theo quy định.

Phát hiện hàng chục bình “khí cười” trong các quán bar trên phố cổ Hà Nội Phát hiện hàng chục bình “khí cười” trong các quán bar trên phố cổ Hà Nội
Phát hiện 900 quả “bóng cười” khi đột kích bar Dubai Cocktail Lounge và Beer Clup BeeGin Phát hiện 900 quả “bóng cười” khi đột kích bar Dubai Cocktail Lounge và Beer Clup BeeGin
Cho khách sử dụng “bóng cười”, cơ sở kinh doanh bị phạt 34 triệu đồng Cho khách sử dụng “bóng cười”, cơ sở kinh doanh bị phạt 34 triệu đồng
Phớt lờ hiểm họa, nhiều người vẫn “đú trend” khi mua bán sử dụng bóng cười Phớt lờ hiểm họa, nhiều người vẫn “đú trend” khi mua bán sử dụng bóng cười

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.