Tuyến đường sắt chạy bằng nhiên liệu hydro đầu tiên trên thế giới

Đức vừa cho ra mắt tuyến đường sắt chạy bằng nhiên liệu hydro đầu tiên trên thế giới.
Tuyến đường sắt chạy bằng nhiên liệu hydro đầu tiên trên thế giới
Đoàn tàu chạy bằng nhiên liệu hydro đầu tiên trên thế giới.

Theo đó, đội tàu gồm 14 đoàn tàu, trị giá 93 triệu USD, do tập đoàn công nghiệp khổng lồ Alstom của Pháp cung cấp cho bang Lower Saxony của Đức. Các đoàn tàu này có tên gọi là Coradia iLint được thiết kế ở Pháp, lắp ráp ở Đức.

Đội tàu này sẽ thay thế các đầu máy diesel và sẽ được triển khai trên tuyến đường sắt dài khoảng 100 km kết nối 4 thành phố Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervoerde và Buxtehude gần Hamburg.

Tuyến đường sắt chạy bằng nhiên liệu hydro đầu tiên trên thế giới
Đức đang hướng tới phát triển ngành vận tải xanh.

Đây là một những nỗ lực của Đức để phát triển ngành vận tải xanh của nước này qua đó dần loại bỏ đi các phương tiên sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Cụ thể, các đoàn tàu mới này sẽ trộn hydro trên tàu với oxy từ không khí xung quanh nhờ một pin nhiên liệu được lắp trên nóc tàu.

Tàu chạy bằng hydro có vận tốc tối đa 140 km/h và chở được khoảng 300 hành khách mỗi lượt. Đội tàu này được kỳ vọng có thể giúp giảm khoảng 4.400 tấn CO2 phát thải mỗi năm.

Ngân hàng Trung ương châu Âu đưa ra quyết định lịch sử Ngân hàng Trung ương châu Âu đưa ra quyết định lịch sử
Vua Charles III chính thức kế vị ngai vàng Vua Charles III chính thức kế vị ngai vàng

Tuấn Khang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.