New York ban bố tình trạng khẩn cấp phòng bại liệt

Sau khi phát hiện virus bại liệt trong nước thải ở thành phố, New York đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn thành phố.
Virus gây bệnh bại liệt. Ảnh minh họa.
Virus gây bệnh bại liệt. Ảnh minh họa.

Theo đó, Thống đốc bang New York - Kathy Hochul ban bố tình trạng khẩn cấp kể từ ngày 9/9 nhằm tăng tỉ lệ tiêm chủng phòng bại liệt.

Quyết định này được đưa ra sau khi lực lượng y tế thành phố đã phát hiện ra virus bại liệt trong nước thải sau khi thành phố New York ghi nhận trường hợp bại liệt đầu tiên ở Mỹ trong gần một thập kỷ qua vào tháng 7 tại quận Rockland.

Trước tình hình này, nhà chức trách New York yêu cầu người dân đảm bảo rằng mỗi người đều đã được tiêm phòng để tránh nguy cơ lây nhiễm.

Hiện virus bại liệt đã được phát hiện trong nước thải ở 3 quận phía bắc New York là Rockland, Orange và Sullivan.

Ngay sau đó, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đã cảnh báo nguy cơ virus lây lan trong cộng đồng.

Nhưng theo CDC Mỹ thì hiện vẫn chưa phát hiện ca mắc bệnh mới và tỷ lệ tiêm phòng bại liệt trên toàn bang New York là 79%.

Hơn 170.000 liều vắc-xin phòng đậu mùa khỉ được đặt mua thêm tại châu Âu Hơn 170.000 liều vắc-xin phòng đậu mùa khỉ được đặt mua thêm tại châu Âu
Ngân hàng Trung ương châu Âu đưa ra quyết định lịch sử Ngân hàng Trung ương châu Âu đưa ra quyết định lịch sử

Cao Kỳ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.