Đòi tiền không được, chủ nợ thành kẻ cướp

Ngày 8/9, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đã ra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bình Minh (SN 2002; trú tại Đồng Việt, Yên Dũng, Bắc Giang), Bùi Ánh Dương (SN 2004; trú tại Nham Biền, Yên Dũng, Bắc Giang), Nguyễn Hoài Nam (SN 2000; trú tại Nham Biền, Yên Dũng, Bắc Giang) về tội Cướp tài sản.
Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ

Theo điều tra, khoảng tháng 12/2021, anh H (trú tại Yên Dũng, Bắc Giang) có vay của Minh và Dương 18 triệu đồng nhưng chưa thanh toán được số tiền trên. Tối ngày 9/8/2022, anh H ngồi uống nước ở ngõ 247 đường Nguyễn Văn Linh thì Minh, Dương, Nam đến đòi tiền.

Do không có tiền nên anh H hẹn đến cuối tuần thu xếp. Minh và Dương không đồng ý và bắt anh H lên xe taxi đi về Bắc Giang. Anh H phản kháng lại thì các đối tượng xông vào đấm anh H bắt phải lên xe. Dương thấy trong túi quần của anh H có máy điện thoại iPhone 11 Pro nên đã lấy chiếc điện thoại này.

Các đối tượng đưa anh H về quán bi-a ở thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang ép anh H phải viết giấy viết giấy mượn xe và giấy bán xe. Sau đó, Minh cầm chiếc điện thoại của anh H mang đi cắm được 5 triệu đồng.

Ngay khi tiếp nhận đơn trình báo của anh H, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã phối hợp cùng Công an phường Phúc Đồng triệu tập các đối tượng Minh, Dương, Nam đến làm việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an quận Long Biên đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Bắt giữ kẻ cầm dao khống chế nhân viên cây xăng để cướp tài sản
Cướp tài sản của siêu thị rồi rao bán trên “Chợ tốt”
Triệt phá băng nhóm dùng hung khí gây hàng loạt vụ cướp
Nhóm thanh thiếu niên dùng kiếm đe doạ cướp tài sản
Nhóm đối tượng từ Hải Dương lên Hà Nội gây ra hàng loạt vụ cướp

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.