"Nghẹt thở” cuộc đấu giá tài sản bị kê biên thi hành án của Công ty gạch ngói Sông Lam

Kết thúc sau 37 vòng đấu hết sức gay cấn, mức giá thắng đấu giá đối với tài sản hữu hình trên đất của Công ty gạch ngói Sông Lam được một liên doanh Công ty và hợp tác xã chốt giá với mức gần 30 tỷ 700 triệu đồng.

Như trước đó PLXH đã thông tin, theo kế hoạch, toàn bộ tài sản hữu hình trên đất của Công ty Cổ phần Gốm Vinh Viglacera (nay gọi là Công ty gạch ngói Sông Lam) được đưa ra bán đấu giá vào ngày 25/7/2022. Toàn bộ hồ sơ đấu giá của khách hàng tham gia đấu giá đã chốt, dự kiến cuộc đấu giá sẽ tổ chức vào lúc 15h chiều cùng ngày tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An (TP Vinh), tuy nhiên sau đó đã bị dừng. Sự việc này khiến dư luận bất ngờ, quan tâm.

Trước khi diễn ra cuộc đấu giá theo lịch mà phía Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An đưa ra thì Sở Tư pháp Nghệ An có tiếp nhận 3 lá đơn của khách hàng tham gia mua hồ sơ đấu giá với nội dung yêu cầu tạm dừng cuộc đấu giá này với lý do phía Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An không cung cấp Quy chế đấu giá khiến họ thiếu giấy tờ thủ tục và không được tham gia đấu giá.

Sau khi nắm bắt nội dung, phía Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An đã có văn bản đề nghị dừng cuộc đấu giá gửi Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghi Lộc và các đơn vị liên quan. Nội dung văn bản của Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An nêu rõ lý đề nghị dừng cuộc đấu giá bởi có 3 đơn khách hàng gửi yêu cầu dừng với lý do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An không cung cấp Quy chế đấu giá cho khách hàng tại thời điểm khách hàng mua hồ sơ nên khách hàng không có thông tin để cung cấp giấy tờ chứng minh năng lực tài chính theo Quy định tại Quy chế đấu giá.

Sau khi văn bản này được “hỏa tốc” phát hành thì ngay trong chiều 25/7 cuộc đấu giá này đã tạm dừng. Ngày 2/8, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An tiếp tục có thông báo bán đấu giá đối với tài sản này với thời hạn nộp hồ sơ tới ngày 24/8 và chốt ngày giờ đấu giá là 15h chiều ngày 29/8. Thông báo này nêu rõ các nội dung liên quan việc đấu giá đối với tài sản của Công ty gạch ngói Sông Lam bao gồm toàn bộ tài sản hữu hình trên đất thuộc khuôn viên Công ty gạch ngói Sông Lam. Mức giá khởi điểm được đưa ra là 4 tỷ 520 triệu đồng, yêu cầu tiền đặt trước 900 triệu đồng. Điều kiện tham gia theo quy định Luật đấu giá, có năng lực tài chính để thực hiện dự án (chứng minh được tài khoản có số dư thấp nhất là 4 tỷ 520 triệu đồng, có xác nhận của Ngân hàng)...hình thức tổ chức đấu giá là trực tiếp, phương thức đấu giá là trả giá lên.

Kết thúc sau 37 vòng đấu giá quyết liệt, toàn bộ tài sản hữu hình trên đất của Công ty gạch ngói Sông Lam bị kê biên thi hành án mang ra đấu giá trả nợ khoản vay đã chốt hạ với mức giá 30 tỷ 700 triệu đồng

Văn bản kê biên tài sản của Chi cục Thi hành án huyện Nghi Lộc về tài sản của Công ty gạch ngói Sông Lam cho thấy rằng bộ tài sản bán đấu giá chủ yếu là hệ thống nhà xưởng, các vật tư thiết bị máy móc đã hư hỏng, tài sản trên đất thuộc diện phế liệu. Theo thông tin được đưa ra thì người trúng đấu giá tài sản hữu hình trên đất sẽ được tạo điều kiện thuê đất với thời hạn còn 25 năm đối với khu đất hiện trạng đưa ra bán đấu giá tài sản. Thông tin từ lãnh đạo xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc cho biết, diện tích khu đất này hơn 10 ha, trong đó, có hơn 7ha đã được khai thác đất sản xuất gạch khi nhà máy còn hoạt động nay tạo thành những hố sâu, còn lại hơn 2ha là đất mặt bằng nhà xưởng sản xuất...

Vào 15h chiều 29/8, cuộc đấu giá đã được mở lại ra tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An. Thông tin từ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An cho biết, có tất cả 9 đơn vị tham gia cuộc đấu giá này. Trải qua 37 vòng đấu giá trực tiếp, với phương thức đấu giá lên, cuộc đấu diễn ra “nghẹt thở” khi giá đấu liên tục được đưa lên cao. Kết thúc cuộc đấu, Liên doanh công ty TNHH SXTM Hưng Phú Vinh (Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) và Hợp tác xã SXTM Hưng Phú (xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu) đã trúng đấu giá với mức giá 30 tỷ 700 triệu đồng - mức giá thắng đấu giá khiến nhiều người bất ngờ. Theo quy định trong vòng 1 tháng sau khi trúng đấu giá thì đơn vị trúng đấu giá sẽ phải chuyển toàn bộ tiền đã đấu giá, nếu sau thời hạn này thì xem như bỏ cọc và sẽ làm các bước hủy kết quả đấu giá.

Vì sao bất ngờ hủy cuộc đấu giá tài sản của Công ty gạch ngói Sông Lam?

Hoàng Phạm

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.