Những vụ đánh ghen từ đường làng ra phố lớn gây náo loạn:

Pháp luật nghiêm cấm việc đánh, làm nhục người khác vì ghen tuông

Khi hôn nhân không hạnh phúc và có người thứ ba xen ngang thì việc đánh ghen rất dễ xảy ra. Tuy nhiên, sau mỗi lần đánh ghen thì đổ vỡ hôn nhân là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, bản thân người đi đánh ghen sẽ luôn là người chịu thiệt hại kép khi bản thân đang đúng lại thành sai.
Hình ảnh người vợ ngồi trên đầu xe để yêu cầu chồng và nhân tình bước xuống Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh người vợ ngồi trên đầu xe để yêu cầu chồng và nhân tình bước xuống. Ảnh cắt từ clip

Những vụ ngoại tình gây chấn động

Những ngày qua, từ khóa “lòng xào dưa” trở thành cụm từ hót nhất trên mạng xã hội, khi câu chuyện một lần nữa xoay quanh chủ đề rất nhạy cảm đó là chuyện “ngoại tình”. Khi người thứ ba xuất hiện (thường gọi là tiểu tam, trà xanh, con giáp thứ 13…) xen ngang cũng là lúc làm người ta liên tưởng đến những vụ đánh gây náo loạn từ trong nhà ra phố lớn từng xảy ra trước đây.

Cụ thể, có quá nhiều các ồn ào liên quan tới con giáp thứ 13 không chỉ trong các gia đình mà còn xuất hiện trong bộ phận người nổi tiếng trong giới Showbiz như vụ việc: Cô người mẫu trẻ xen ngang vào cuộc tình thanh xuân giữa nam ca sĩ đình đám; hay “nghi án” bạn thân cướp chồng của nữ người mẫu, ca sĩ.

Và gần đây nhất là ồn ào giữa nữ ca sĩ nổi tiếng trẻ tuổi và đại gia U60, trong khi người đàn ông này đang có gia đình đang yên ấm. Đầu năm 2022 vừa qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến những bức hình thân mật của vị đại gia U60 và ca sỹ trẻ. Ngay khi những bức hình “nương tựa” của cả 2 được tung lên mạng xã hội, khiến dư luận ồn ào.

Nếu nói về độ nóng của những vụ ngoại tình thì không thể không kể đến vụ bắt gian tại trận chồng lăng nhăng với người thứ ba của cô giáo nổi tiếng xinh đẹp. Vốn là cặp đôi được tung hô nhiều nhất nhưng sau cưới 1 năm với màn cầu hôn hoành tráng tại Pháp, cô giáo và nam đạo diễn, diễn viên đã khiến dân tình được một phen sốc nặng khi chính người trong cuộc tố nhau ngoại tình.

Cô giáo xinh đẹp tung hàng loạt bằng chứng khẳng định chồng mình là kẻ phản bội, dối trá, có người thứ ba làm cho cô không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này. Sau nhiều ngày tốn nhiều bình luận của dân mạng, cặp đôi cũng đường ai nấy đi.

Người trong cuộc, vị đạo diễn, diễn viên kia không hề lên tiếng sau khi bị vợ tố lăng nhăng. Chỉ sau khi sự việc kết thúc và tưởng chừng như lắng xuống, anh mới tung ra những bằng chứng "phản đòn", khẳng định vợ cũ của mình mới chính là kẻ dối trá, dựng chuyện, bên trong con người không hề như những gì cô thể hiện qua vẻ bề ngoài và khuyên dân mạng đừng bị cô lừa dối.

Tháng 9/2021, một vụ đánh ghen khác xảy ra tại TP Hà Nội gây xôn xao mạng xã hội. Một người phụ nữ chặn đầu xe sang, trèo lên nắp capo đánh ghen vì cho rằng chồng đang chở "tiểu tam" đi chơi. Người phụ nữ "cố thủ" trên capo ô tô, gào thét đến khàn tiếng với hy vọng lôi được chồng và cô bồ ra ngoài. Theo lời cô vợ, vì "tiểu tam" mà anh chồng khi ở nhà đã đánh vợ thẳng tay.

Trong thời gian dài, người phụ nữ gào thét đến khản tiếng, chỉ về phía chồng và nhân tình yêu cầu xuống xe và cho biết "xe này là xe của em, xe đứng tên em". Thấy mọi người tập trung đông người, bảo vệ liên tục đề nghị những người xung quanh giải tán. Cuối cùng, người chồng ngồi trong xe cũng phải bước xuống "chịu trận".

Vụ đánh ghen đã gây náo loạn vì “tiểu tam”                Ảnh cắt từ clip
Vụ đánh ghen đã gây náo loạn vì “tiểu tam”. Ảnh cắt từ clip

Hậu quả của việc đánh ghen

Trước đó, tháng 10/2021, mạng xã hội xôn xao về vụ đánh ghen ven Hồ Tây. Một người vợ đã chặn chiếc ô tô màu đỏ trong đó có chồng đang chở cô bồ. Người vợ túm tóc cô bồ, lôi ra khỏi xe trong khi người chồng thì vòng tay ôm, giữ, che chở cho bồ. Vụ việc gây ầm ĩ và ách tắc giao thông đoạn đường ven Hồ Tây. Sau vụ việc, người chồng còn muốn kiện vợ.

Vào chiều 15/9/2020, ở phố Lý Nam Đế đã diễn ra vụ đánh ghen gây xôn xao dư luận. Một người phụ nữ mặc áo chống nắng màu xanh và đội mũ bảo hiểm đi xe ôm đuổi theo và chặn đường chiếc sang Lexus 570. Sau khi chặn được chiếc xe này chị đã đánh người phụ nữ mặc váy đen được cho là bồ của chồng chị. Khi chứng kiến cảnh tượng trên, người chồng quay ra đánh vợ để cô nhân tình tháo chạy.

Tại Hải Phòng, một vụ đánh ghen xảy ra tại huyện Tiên Lãng khiến nhiều người chứng kiến phải lắc đầu ngao ngán. Cụ thể, sự việc xảy ra tháng 5/2018. Phạm Thị M, cùng một số người khác đã chặn xe, lột hết quần áo, đánh đập, chửi bới, cắt tóc và lôi một người phụ nữ sống cùng xã đi "diễu" trên đoạn đường làng dài khoảng 300m. Các đối tượng đã quay video, rồi tung lên mạng xã hội Facebook hình ảnh trên.

CA huyện Tiên Lãng xác định nguyên nhân vụ việc là do ghen tuông tình ái. Căn cứ các tài liệu điều tra đã thu thập được, CA huyện Tiên Lãng đã xử lý hình sự M. vì hành vi làm nhục người khác.

Từ những vụ đánh ghen trên nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Minh Trường, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết: "Pháp luật chỉ cho phép đối thoại, hòa giải để giải quyết những mâu thuẫn, xung đột trong hôn nhân". Việc đánh, làm nhục người khác vì ghen tuông là điều pháp luật nghiêm cấm.

Những ai cố tình đánh ghen, làm nhục người khác và các hành vi liên quan, theo luật sư Trường tùy theo mức độ, tính chất của hành vi và hậu quả thì người vi phạm sẽ chịu các chế tài về hành chính hoặc hình sự.

"Quá trình đánh ghen, nếu trường hợp bị hại có thương tích từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định từ điểm a đến điểm k, khoản 1, Điều 134 BLHS thì người đánh ghen sẽ bị xử lý về tội “Cố ý gây thương tích”. Trong trường hợp không đủ mức độ thương tích để xử lý về tội “Cố ý gây thương tích” thì vẫn có thể xem xét xử lý đối tượng đánh ghen về tội “Làm nhục người khác", luật sư Trường nhấn mạnh.

Việc đánh ghen tại các tuyến phố gây náo loạn có thể bị xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đáng chú ý, người bị đánh ghen có quyền gửi đơn đến cơ quan chức năng để yêu cầu xem xét xử lý những người đánh ghen về hành vi cố ý gây thương tích và làm nhục người khác.

Vì vậy, dù biết là tổn thương, là mất mất nhưng phụ nữ nên tỉnh táo, đừng vì phút nóng giận không kìm chế được cảm xúc mà dẫn đến những vụ đánh ghen, không những trở thành trung tâm của những lời bán tếu cùng với mọi thông tin riêng tư bị lộ ra mà còn đối diện với những vi phạm pháp luật nếu chẳng may gây thương tích cho người khác.

Người vợ dùng thuốc sâu "đánh ghen" cho... hả giận
Kháng cáo với lý do "đánh ghen" chứ không vì 2 chiếc điện thoại di động?
Cô gái ngồi trên Mazda CX5 bị chặn đường, đánh ghen ở Hồ Tây
Cặp đôi dàn cảnh đánh ghen, cướp tài sản để mua nhẫn cưới
Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch xã bị “đánh ghen” tại công sở

Dương Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.