Khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế lao xe ô tô vào cây xăng trên đường Láng

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Ngô Công Hán (SN 1987), trú Tổ dân phố số 2 Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo điều 260 Bộ luật Hình sự.
Tài xế Ngô Công Hán sau khi xảy ra sự việc.
Tài xế Ngô Công Hán sau khi xảy ra sự việc.

Trước đó, hoảng 22h15 tối ngày 12/8, một chiếc xe ô tô 4 chỗ Honda City màu đỏ biển kiểm soát 30H-758.03 đã bất ngờ lao thẳng vào cây xăng trên đường Láng và tông thẳng vào hàng loạt xe máy, nhân viên cây xăng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc người dân đã báo lên chính quyền địa phương. Lực lượng Công an cũng nhanh chóng có mặt để làm rõ sự việc.

Bước đầu, tài xế điều khiển phương tiện là Ngô Công Hán (SN 1987, ở xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) khai nhận, lúc 21h50 cùng ngày 12/8, sau khi uống bia tại 540 đường Láng, Hán đã điều khiển xe ô tô đi hướng từ Cầu Giấy về Ngã Tư Sở để đi về nhà.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Tuy nhiên, khi đến đoạn cây xăng tại đường Láng, Hán đã mất lái và lao thẳng vào cây xăng. Lúc này phía bên trong cây xăng có 4 người đi xe máy đang đổ xăng. Vụ va chạm làm 8 người bị thương, trong đó có 2 nhân viên cây xăng.

Ngay sau vụ đâm xe vào cây xăng, lực lượng công an đó đã có mặt bảo vệ hiện trường và đưa 8 người bị thương vào cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Liên quan đến quá trình điều tra, nồng độ cồn đo được đối với Hán là 0,9 mg/lít khí thở, gấp nhiều lần mức cho phép.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Chiếc xe 4 chỗ bất ngờ lao thẳng vào cây xăng, tông nhiều người bị thương
Tài xế mất lái khiến xe ô tô tông vào cây xăng có nồng độ cồn rất cao

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.