Kịp thời thăm hỏi, động viên chiến sỹ Cảnh sát PCCC bị thương khi làm nhiệm vụ

Trong khi làm nhiệm vụ dập lửa, khống chế đám cháy một Hạ sỹ Cảnh sát PCCC&CNCH đã bị thương, được đưa đi BV điều trị. Sau khi đám cháy được dập tắt, đại diện Quận ủy, UBND quận và Công an quận Hoàng Mai đã đến BV thăm hỏi, động viên chiến sỹ bị thương.
Kịp thời thăm hỏi, động viên chiến sỹ Cảnh sát PCCC bị thương khi làm nhiệm vụ
PCT UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng trực tiếp đến BV thăm hỏi, động viện Hạ sỹ Trần Tiến Đạt

Trước đó, khoảng 5h58 ngày 13/8, một vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà ở, kết hợp kinh doanh của ông Trương Minh Chính, SN 1969, địa chỉ số 9 BT2 Pháp Vân, phường Hoàng Liệt. Căn nhà cao 3 tầng 1 tum có diện tích khoảng 90m2/ sàn, tầng 1 làm nơi để hàng, tầng 2 sử dụng làm văn phòng làm việc, tầng 3 làm nơi sinh hoạt.

Điểm xuất phát cháy được xác định tại khu vực sân để đồ tầng 1 và cháy lan lên tầng 2, 3, do tác động của nhiệt làm bong tróc phần trát tường của nhà dân đang xây dựng liền kề phía nam của ngôi nhà.

Trong quá trình làm nhiệm vụ chữa cháy, Hạ sỹ Trần Tiến Đạt thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Trung tâm Chữa cháy và CNCH KV5 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội đã bị bỏng ở tay và chân do các hạt nhựa tan chảy bắn vào. Hạ sỹ Trần Tiến Đạt sau đó được đưa đi điều trị tại Viện bỏng Quốc gia.

Ngay sau khi kết thúc công tác chữa cháy và CNCH, đại diện Quận ủy - UBND quận Hoàng Mai, UBND Phường Hoàng Liệt và Công an quận Hoàng Mai đã đến Viện bỏng Quốc gia thăm, động viên, chúc sức khỏe của Hạ sỹ Trần Tiến Đạt nhanh chóng bình phục.

Xe khách tông xe cứu hỏa, 4 cảnh sát PCCC bị thương nặng Xe khách tông xe cứu hỏa, 4 cảnh sát PCCC bị thương nặng

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.