Nghi phạm giết người rồi tự sát bất thành trên phố Hàng Bài có thể đối mặt án tử hình

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên phố Hàng Bài, Hà Nội vào chiều nay (11/8), Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) đã đưa ra quan điểm về vụ việc. Theo đó, nghi phạm có thể đối mặt với mức án cao nhất là tử hình.
Nghi phạm giết người rồi tự sát bất thành trên phố Hàng Bài có thể đối mặt án tử hình
Khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ việc đang bị phong tỏa.

Vụ án xảy ra ngay giữa "thanh thiên bạch nhật"

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 13h20 ngày 11/8, tại lòng đường trước cửa số nhà 17 phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm xảy ra vụ trọng án.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.Q. (SN 1982, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị đối tượng M.X.T. (SN 1982, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) dùng dao nhọn gọt hoa quả đâm tử vong.

Sau khi đâm nạn nhân, T. đã dùng dao tự đâm vào người tự sát nhưng bất thành. Nạn nhân bị thương sau đó đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nghi phạm giết người rồi tự sát bất thành trên phố Hàng Bài có thể đối mặt án tử hình

Theo quan điểm của luật sư Nguyễn Anh Thơm - đoàn Luật sư Hà Nội, hành vi của nghi phạm là đặc biệt nghiêm trọng đã xâm phạm đến quyền được sống của người khác - là một trong những quyền cơ bản và cao quý nhất của con người. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Rất có thể xuất phát từ việc mâu thuẫn tình cảm, nghi phạm đã sử dụng bị hung khí dao nhọn mang theo đâm nhiều nhát vào các vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân. Hậu quả nạn nhân bị tử vong tại chỗ trong sự bàng hoàng của người dân trên đường. Sau đó nghi phạm đã tự sát nhưng bất thành.

Xét hành vi phạm tội của nghi phạm thể hiện sự côn đồ hung hãn, chỉ vì mâu thuẫn tình cảm đã sát hại nạn nhân dã man, tàn bạo, thực hiện tội phạm đến cùng đã cấu thành tội giết người. Tội phạm và hình phạt được qui định tại điểm n, Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015

Hành vi của nghi phạm đã tước đoạt tính mạng người khác, gây tang thương mất mát không gì bù đắp cho gia đình nạn nhân và gây mất an ninh trật tự ngay giữa địa bàn trung tâm Thủ đô nên cần thiết xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Nếu đối tượng đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất đến tử hình.

Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về Tội giết người như sau:

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Án mạng trong đêm vì tiếng nẹt pô xe máy Án mạng trong đêm vì tiếng nẹt pô xe máy
Gã thanh niên xuống tay với hàng xóm vì bị can ngăn uống ít rượu Gã thanh niên xuống tay với hàng xóm vì bị can ngăn uống ít rượu
Cậu đâm cháu tử vong chỉ vì cái lò than nướng thịt Cậu đâm cháu tử vong chỉ vì cái lò than nướng thịt
Bắt nghi phạm đâm chủ tiệm điện thoại tử vong lúc rạng sáng Bắt nghi phạm đâm chủ tiệm điện thoại tử vong lúc rạng sáng
Xây dựng hệ thống thế trận an ninh Nhân dân trên không gian mạng Xây dựng hệ thống thế trận an ninh Nhân dân trên không gian mạng

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.