Khởi tố 2 đối tượng nhập ô tô tải từ Lào về Việt Nam để buôn lậu

Hai đối tượng Tạ Ngọc Ánh trú tại Yên Lạc – Vĩnh Phúc và Hoàng Quốc Hợp trú tại Diễn Châu – Nghệ An vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ và tiến hành khởi tố về hành vi nhập xe ô tải từ Lào về Việt Nam để buôn lậu.
Khởi tố 2 đối tượng nhập ô tô tải từ Lào về Việt Nam để buôn lậu
Ảnh minh họa

Cụ thể, ngày 11/8 tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 02 đối tượng Tạ Ngọc Ánh - SN 1989, HKTT: Thôn Yên Nghiệp, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc và Hoàng Quốc Hợp - SN 1985, HKTT: Thôn Diễn Tháp, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về hành vi buôn lậu.

Quá trình điều tra xác định, Tạ Ngọc Ánh và Hoàng Quốc Hợp đã lợi dụng hình thức Tạm nhập - Tái xuất xe ô tô tải giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào để đưa xe ô tô tải đã qua sử dụng qua các cửa khẩu vào lãnh thổ Việt Nam, nhưng không thực hiện tái xuất theo quy định mà bán lại kiếm lời.

Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thi hành lệnh bắt bị can đối với hai đối tượng trên, để tạm giam và các lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của đối tượng trong vụ án. Vụ án hiện đang được điều tra, làm rõ theo quy định.

Bắt ô tô vận chuyển gần 2.000 iPhone, Samsung... nhập lậu Bắt ô tô vận chuyển gần 2.000 iPhone, Samsung... nhập lậu
Thủ đoạn buôn bán thuốc lá lậu ngày càng phức tạp, tinh vi Thủ đoạn buôn bán thuốc lá lậu ngày càng phức tạp, tinh vi

Lương Giang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.