Vĩnh Phúc: Đối tượng chuyên cướp giật dây chuyền bạc của trẻ em sa lưới

Để có tiền mua ma tuý sử dụng và tiêu xài cá nhân, Đào Văn Linh đã thực hiện 6 vụ cướp giật tài sản, nạn nhân được Linh nhắm đến để gây án là các cháu nhỏ đeo trang sức quý giá.
Vĩnh Phúc: Đối tượng chuyên cướp giật dây chuyền bạc của trẻ em sa lưới
Đối tượng Đào Văn Linh về tội cướp tài sản và cướp giật tài sản.

Ngày 1/8, Công an Công an huyện Vĩnh Tường tiếp nhận tin báo của Công an các xã Tuân Chính, Kim Xá và thị trấn Vĩnh Tường về việc: Trong thời gian từ ngày 23/7 đến ngày 1/8, trên địa bàn các xã, thị trấn xảy ra 3 vụ cướp giật tài sản (dây chuyền bạc) của các cháu nhỏ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Vĩnh Tường đã vào cuộc xác minh, điều tra. Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng nhận định, rất có thể các vụ cướp trên đều cùng do một đối tượng gây ra. Vì vậy, lãnh đạo Công an huyện đã khẩn trương chỉ đạo đội cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tập trung lực lượng, nhanh chóng làm rõ đối tượng gây án, sớm ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Trong lúc vụ việc đang trong quá trình điều tra, làm rõ thủ phạm gây án, thì vào hồi 17h40 ngày 2/8, tổ công tác phòng chống tội phạm trên đường tuần tra, kiểm soát tại địa bàn xã Ngũ Kiên phát hiện đối tượng nam giới điều khiển xe mô tô BKS 88K1- 183.37 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, phát hiện trong túi áo khoác ngoài của đối tượng có 3 sợi dây chuyền bạc.

Đấu tranh khai thác nhanh, đối tượng khai tên là Đào Văn Linh, SN 1988, trú tại thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên. Đồng thời, Đào Văn Linh khai nhận, 3 sợi dây chuyền bạc trên là do Linh vừa cướp giật được của 3 cháu nhỏ tại địa bàn xã Tam Phúc và thị trấn Thổ Tang.

Ngoài ra, Linh cũng thừa nhận, mình chính là thủ phạm gây ra 3 vụ cướp giật dây chuyền của 3 cháu nhỏ tại xã Tuân Chính, Kim Xá và thị trấn Vĩnh Tường. Ngay sau đó, đối tượng được đưa về cơ quan công an huyện để tiếp tục đấu tranh.

Tại cơ quan công an đối tượng Linh cho biết, bản thân là đối tượng nghiện, không có công ăn việc làm ổn định và đã có 2 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc. Để có tiền tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy, Linh đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản, các “con mồi” mà đối tượng nhắm đến là những em nhỏ không có người trông coi, có đeo trang sức quý giá.

Ngoài 6 vụ cướp và cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, Đào Văn Linh khai nhận từ ngày 29/6/2022 đến ngày 31/7/2022, đã gây ra 5 vụ cướp giật tài sản khác tại địa bàn các huyện Lập Thạch, Sông Lô, Bình Xuyên và Yên Lạc; thực hiện 1 vụ trộm cắp xe mô tô BKS 88K1- 183. 37 tại xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch và đối tượng sử dụng chiếc xe mô tô này làm phương tiện để thực hiện các vụ cướp giật tài sản.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, ngày 5/8 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đào Văn Linh về tội "Cướp tài sản", "Cướp giật tài sản" để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Qua vụ việc trên cơ quan công an cũng khuyến cáo, việc các gia đình làm đẹp cho con bằng việc đeo trang sức khi ra ngoài đường hoặc đi học không có người giám sát bên cạnh chính là nguyên nhân mang đến những hiểm nguy cho các cháu nhỏ.

Các cháu chưa đủ khả năng phân biệt hoặc kháng cự với kẻ xấu. Hậu quả, ngoài việc bị mất tài sản, thì nghiêm trọng hơn là có thể chịu thương tật khi bị cướp giật trang sức, thậm chí là bị sát hại. Không ít trẻ đã bị sang chấn tâm lý, khủng hoảng tâm thần sau khi bị cướp giật. Vì thế, các bậc phụ huynh không nên cho trẻ đeo trang sức để tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Triệt phá băng nhóm dùng hung khí gây hàng loạt vụ cướp
Nhóm thanh thiếu niên dùng kiếm đe doạ cướp tài sản
Cựu đại úy cướp tiệm vàng bị tước danh hiệu Công an Nhân dân
Vờ mượn iPhone 13 Pro Max của chủ quán bánh mì rồi bỏ chạy…

Lương Giang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.