Cựu đại úy cướp tiệm vàng bị tước danh hiệu Công an Nhân dân

Ngày 8/8, Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đã công bố quyết định của Bộ Công an về việc tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với cựu đại úy Ngô Văn Quốc (SN 1984, cựu cán bộ trại giam Bình Điền).
Hiện trường vụ cướp tiệm vàng ở Huế. Ảnh: PĐ.
Hiện trường vụ cướp tiệm vàng ở Huế. Ảnh: PĐ.

Quyết định nêu trên được công bố trước khi Quốc bị Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng về các tội Cướp tài sản và Chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Chiều 31/7, Quốc sử dụng súng AK bắn chỉ thiên rồi bắn vào tủ kính 2 tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi ở cổng chợ Đông Ba (TP Huế). Sau đó, Quốc lấy 2 khay đựng vàng ném vung vãi ở trước cửa tiệm và cầm súng đi bộ về hướng cầu Gia Hội.

Sau thời gian được vận động, thuyết phục, ổn định tâm lý, đối tượng Quốc đã hợp tác, giao nộp súng.

Qua điều tra bước đầu cho thấy khẩu súng AK mà Quốc sử dụng gây án thuộc sự quản lý của Trại giam Bình Điền và giao cho đối tượng này sử dụng thực hiện nhiệm vụ theo phân công ở trại giam.

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Văn Quốc về 2 tội "Cướp tài sản" và "Chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Sau khi khởi tố, Cơ quan CSĐT Công an Thừa Thiên-Huế sẽ tiến hành giám định tâm thần đối với Ngô Văn Quốc. Thời gian giám định kéo dài khoảng gần 2 tháng.

Vụ cướp tiệm vàng ném ra đường ở TP Huế: Người "hôi của" không giao nộp có bị xử lý?
Công an tiếp tục kêu gọi người dân trả lại vàng
Nghi phạm dùng súng cướp tiệm vàng ở Huế khai động cơ gây án
Nguyên đại uý nổ súng cướp tiệm vàng ở Huế bị khởi tố 2 tội danh

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.