Điều tra nguyên nhân 2 anh em ruột tử vong bất thường ở Hòa Bình

Các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đang cuộc điều tra, xác minh vụ việc 2 người đàn ông là anh em ruột tử vong bất thường trên địa bàn.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sự việc được phát hiện vào ngày 27/7, trên địa bàn xã Vũ Bình (huyện Lạc Sơn, Hòa Bình). Vào buổi sáng, người thân phát hiện ông B.V.H (SN 1969, trú tại xóm Mè, xã Vũ Bình) có vết thương ở phần đầu khá nghiêm trọng. Ông H nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó.

Gia đình đã thông báo cho cơ quan chức năng, anh em họ hàng để tổ chức lo hậu sự cho ông H.

Tới tối 27/7, người dân tìm thấy ông B.V.D (SN 1972, em ruột ông H) tử vong trong tư thế treo cổ, cách nơi ông H. được người nhà đưa đi cấp cứu không xa, thông tin trên báo Công lý.

Liên quan vụ việc, theo Zing, lãnh đạo xã Vũ Bình thông tin anh em ông H có mâu thuẫn về đất đai, hai người này thường xảy ra xô xát, đánh nhau và từng bị công an xã xử phạt hành chính.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Thông tin mới về vụ 5 người tử vong bất thường sau bữa cơm trưa
Đôi nam nữ tử vong bất thường ở phòng trọ
Người đàn ông tử vong bất thường trên xe khách sau khi về quê chịu tang bố

Quang Trung

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.