Đạt 30 điểm tuyệt đối, thí sinh Hà Nội là thủ khoa toàn quốc

Năm nay, thủ khoa khối A, đồng thời thủ khoa toàn quốc là một nam sinh đến từ Hà Nội. Thí sinh này có tổng điểm 3 môn khối A là 30 điểm tuyệt đối.
Đạt 30 điểm tuyệt đối, thí sinh Hà Nội là thủ khoa toàn quốc
Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Ảnh: Duy Khánh

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, đạt điểm cao nhất các môn thi tính theo khối A là một nam sinh của Hà Nội với 30 điểm (chưa tính điểm thưởng). Điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển khối A (Toán, Vật lí và Hóa học) của thí sinh này là 3 điểm 10.

Với số điểm tuyệt đối này, nam thí sinh Hà Nội không chỉ là thủ khoa khối A mà còn là thủ khoa toàn quốc.

Tuy nhiên, điểm số các môn thi còn lại của thí sinh ở mức trung bình khá với Ngữ văn: 5,5 điểm, Sinh học: 6,75 điểm, Tiếng Anh: 8 điểm.

11 thí sinh có tổng điểm khối A cao nhất toàn quốc dao động từ 29,55 đến 30 điểm. Trong đó có 4 thí sinh đạt 29,80 là thí sinh của TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Thái Bình và Nghệ An. 6 thí sinh đạt 29,55 điểm thuộc Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình và Ninh Bình.

Cụ ông 82 tuổi truyền cảm hứng học tập cho giới trẻ
Hà Nội có điểm 9,75 môn Ngữ văn, nhiều điểm 10 môn Toán tốt nghiệp THPT
Thí sinh cần làm gì nếu biết điểm và muốn thay đổi nguyện vọng?
Thí sinh cần làm gì ngay sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT?

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.