Tôn vinh 450 đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2022

Chương trình là dịp để cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân cả nước tri ân, tôn vinh các Anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng. Đồng thời, sự kiện hướng tới giáo dục thế hệ trẻ ôn lại truyền thống vẻ vang, tiếp lửa tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc.
Tôn vinh 450 đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2022
450 đại biểu người có công với cách mạng toàn quốc năm 2022 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và UBND TP Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và gặp mặt đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2022.

Tham dự chương trình là 537 gương mặt người có công tiêu biểu. Trong đó, 75 đại biểu dự gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước; 450 đại biểu là người có công; 12 đại biểu là thân nhân liệt sĩ nhận kết quả giám định ADN.

Ngày 23/7, các đại biểu người có công trên toàn quốc đã về Thủ đô Hà Nội, dâng hương tưởng niệm tại Ðài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuẩn bị tham dự các hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tuyên dương 450 đại biểu người có công với cách mạng toàn quốc năm 2022.

Chương trình gặp mặt đại biểu người có công là hoạt động trọng tâm nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Năm nay, chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 9h, Chủ nhật (ngày 24/7).

Trong thời gian gần đây, các chương trình tri ân người có công với cách mạng đã được tổ chức chu đáo, quy mô và để lại những ấn tượng thành công tốt đẹp. Đó là các hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc vào các năm 2016, 2017 và 2018; Gặp mặt tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019 với 500 đại biểu; Gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc năm 2020 với sự tham gia của 350 Mẹ.

Riêng trong năm 2021, do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, hoạt động được tổ chức với quy mô nhỏ hơn, qua hình thức gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với các đại diện tiêu biểu người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ.

Báo Kinh tế & Đô thị tri ân người có công cách mạng tại Hà Tĩnh
Triển lãm “Tình yêu qua chiến tranh” và trao tặng kỷ vật thời chiến

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.