Cảnh sát giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà lúc nửa đêm

Lực lượng chức năng thuộc Công an quận Hoàn Kiếm và Ba Đình vừa giải cứu thành công 4 người mắc kẹt trong vụ cháy xảy ra lúc nửa đêm tại Hà Nội.
Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đưa các nạn nhân ra khỏi đám cháy.
Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đưa các nạn nhân ra khỏi đám cháy.

Theo đó, vào khoảng 00h52 ngày 18/7, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) nhận được tin báo cháy nhà dân tại số 378 Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. Công an quận Hoàn kiếm xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy.

Cùng lúc, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) chi viện thêm 2 xe chữa cháy đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu người bị nạn.

Tại hiện trường, qua công tác trinh sát cho thấy, đám cháy xảy ra tại tầng 1 của ngôi nhà 5 tầng (có tum), diện tích mỗi tầng khoảng 30m2. Các tầng 2, 3, 4, 5 và tum bị khói lan từ tầng 1 lên.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhanh chóng dập tắt đám cháy ở tầng 1 và mở cửa sổ các tầng trên để thoát khói. Đồng thời, đưa được 4 người mắc kẹt trong nhà đi cấp cứu. Trong đó, 3 nạn nhân sức khỏe đã ổn định, 1 nạn nhân là em Đỗ Chí B (SN 2004) bị bỏng đang phải điều trị tại bệnh viện.

Đến khoảng 2h cũng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn vụ cháy.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

5 người thoát nạn khỏi đám cháy trong đêm
Cháy nhà nghi bị phóng hỏa, 2 người tử vong
Bắt nghi phạm phóng hỏa đốt nhà khiến 2 chị em tử vong
Cháy nhà lúc rạng sáng, 2 mẹ con tử vong
"Bà hoả" thiêu rụi hàng trăm m2 nhà xưởng tái chế cao su tại Hải Phòng

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.