Chiếm đoạt hàng loạt iPhone 13Pro Max chỉ một chiêu thức làm giả giao dịch ngân hàng

Nguyễn Đăng Tấn Tài, SN 1997, trú tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội, chuyên đặt mua điện thoại iPhone 13 Pro max trị giá hàng chục triệu đồng rồi làm giả hình ảnh giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mang đi bán lấy tiền ăn tiêu.
Chiếm đoạt hàng loạt iPhone 13Pro Max chỉ một chiêu thức làm giả giao dịch ngân hàng
Đối tượng Nguyễn Đăng Tấn Tài

Trước đó, vào ngày 2/1/2022, Công an phường Đức Giang, quận Long Biên tiếp nhận trình báo của anh H, nhân viên cửa hàng điện thoại ở quận Đống Đa, Hà Nội về việc trưa cùng ngày, chủ cửa hàng nơi anh H làm việc nhận được 1 cuộc điện thoại hỏi mua hàng.

Sau khi trao đổi, chủ cửa hàng đồng ý bán cho khách 1 chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max 128GB với giá hơn 30 triệu đồng. Khách hàng yêu cầu chuyển hàng đến ngõ 638 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang thanh toán trực tiếp. Chủ cửa hàng đã yêu cầu anh H đi giao điện thoại cho khách.

Khi đi đến nơi, có một thanh niên ra gặp anh H để nhận hàng. Thanh niên này kiểm tra hàng xong thì đưa cho anh H xem hình ảnh trên điện thoại xác nhận đã chuyển thành công số tiền hơn 30 triệu đồng đến số tài khoản của chủ cửa hàng điện thoại.

Sau khi anh H chụp lại màn hình giao dịch thì thanh niên vội vàng bỏ đi. Lúc này, anh H gọi điện thoại về cho chủ cửa hàng thì mới biết là chưa nhận được tiền. Biết bị lừa nên anh H đã đến Công an phường Đức Giang trình báo.

Ngày 7/1/2022, Công an phường Đức Giang tiếp tục nhận được đơn trình báo của một nhân viên cửa hàng điện thoại ở quận Ba Đình trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt iPhone 13 Promax 128GB với thủ đoạn tương tự như anh H.

Sau khi tiếp nhận các vụ việc, Công an phường Đức Giang đã báo cáo Công an quận Long Biên để phối hợp điều tra. Đến ngày 18/1/2022, Đội CSHS Công an quận cùng Công an phường Đức Giang đã làm rõ đối tượng Nguyễn Đăng Tấn Tài, SN 1997, trú tại thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội là thủ phạm.

Qua đấu tranh, bước đầu Tài khai nhận đã thực hiện 2 vụ lừa đảo nói trên. Thời điểm này, đối tượng Tài đang bị Công an huyện Đông Anh, Hà Nội bắt giữ, khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự trên địa bàn huyện Đông Anh.

Theo đó, khoảng 13h00 ngày 15/1/2022, anh H.V.Đ, SN 2000, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, làm nghề shipper có nhận giao 1 chiếc điện thoại iPhone 13 Pro max từ cửa hàng điện thoại trên phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, đến khu vực QL3, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh cho khách hàng có tài khoản Zalo là "Lê Đoàn".

Tại đây, khách hàng đã đưa hình ảnh thanh toán thành công số tiền 33 triệu đồng cho anh Đ và lấy chiếc điện thoại. Sau đó, anh Đ phát hiện hình ảnh chuyển tiền là giả nên đã đến CQCA trình báo. Công an huyện Đông Anh đã làm rõ và bắt giữ Tài ngay sau đó.

Bước đầu, Tài khai nhận, để qua mắt nhân viên giao hàng, sau khi nhận thông tin số tiền phải thanh toán, Tài lên mạng tìm hình ảnh các giao dịch có sẵn rồi tải 1 hình ảnh giao dịch của ngân hàng sau đó sử dụng phần mềm trên điện thoại chỉnh sửa thông tin giao dịch như: Địa chỉ, tên người nhận, số tiền cho phù hợp với thông tin của người bán hàng cung cấp.

Sau mỗi lần chiếm đoạt được tài sản của bị hại, đối tượng đều tháo, bẻ và vứt sim số điện thoại vừa liên hệ để tránh bị phát hiện. Những tài sản đối tượng lừa đảo chiếm đoạt được đều đem về những khách sạn thuê ở, rồi lên mạng rao bán để lấy tiền tiêu xài.

Hiện CQĐT Công an quận Long Biên và Công an huyện Đông Anh đang phối hợp điều tra mở rộng vụ án.

Phá đường đây mạo danh công ty Shopee lừa đảo xuyên quốc gia Phá đường đây mạo danh công ty Shopee lừa đảo xuyên quốc gia
Người đàn ông bị lừa 100 triệu đồng khi vay tiền trên mạng Người đàn ông bị lừa 100 triệu đồng khi vay tiền trên mạng
Mạo danh tổ chức dịch vụ tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản Mạo danh tổ chức dịch vụ tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.