Rơi xuống ao cá hàng xóm, 2 bé gái đuối nước tử vong

Trong lúc đi chơi, hai bé gái đã không may sẩy chân rơi xuống một ao cá của người dân trong thôn. Khi người dân phát hiện ra thì cả 2 cháu nhỏ đã tử vong.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 10/7, UBND xã Tây Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 bé gái tử vong.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 9/7, cháu L.C.T.V. (SN 2015) và cháu H.Q.N. (SN 2013), đều trú tại thôn Cồn (xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch), trong lúc đi chơi đã không may sẩy chân rơi xuống ao cá của người dân trong thôn. Khi người dân phát hiện ra thì cả 2 bé gái đều đã tử vong.

Sau đó, thi thể 2 nạn nhân đã được người dân đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Được biết, hoàn cảnh gia đình của 2 cháu đều hết sức khó khăn. Cháu L.C.T.V. có bố đi làm ăn xa, mẹ mang bạo bệnh; cháu H.Q.N. cũng có bố đi làm ăn xa, hiện cháu đang ở cùng bà nội.

Hai học sinh lớp 6 đuối nước sau buổi họp lớp chia tay
Xin ra cầu hóng mát, 2 bé trai đuối nước thương tâm
Cứu sống bé trai 2 tuổi bị chìm trong bể bơi khách sạn
Mẹ tử vong, con mất tích khi tắm biển Thiên Cầm

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.