Thiếu niên bị đánh hội đồng dẫn đến hôn mê, đa chấn thương

Nghi phạm có bị điều tra về tội “Giết người”?

Một thiếu niên bị nhóm đối tượng bất ngờ tấn công bằng vỏ chai bia thủy tinh dẫn đến chấn thương sọ não, hôn mê sâu. Nghi phạm sẽ phải đối diện tội danh nào?
Đối tượng Nguyễn Văn Toản tại CQCA
Đối tượng Nguyễn Văn Toản tại CQCA

CA huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, đang điều tra làm rõ vụ việc “Cố ý gây thương tích" xảy ra vào đêm ngày 20/6 tại khu vực đường vành đai 4 thuộc địa phận thôn Đông Lâm, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa.

Hậu quả em Nguyễn Thế Cường, SN 2006, trú tại thôn Hạc Lâm, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang bị thương tích nặng ở vùng đầu được đưa đi cấp cứu và điều trị tại BV Việt Đức, Hà Nội.

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, khoảng 22h40 ngày 20/6, em Nguyễn Thế Cường, SN 2006, cùng nhóm bạn đến khu vực nút giao đường vành đai 4, đường tỉnh 295, qua địa bàn xã chơi thì bất ngờ bị nhóm thanh niên khoảng 20 người dùng vỏ chai bia bằng thủy tinh tấn công. Em Cường bị 1 chai bia đập trúng đầu nên đã hoảng sợ và bỏ chạy được vài mét thì gục ngã trên vũng máu.

Sau khi vụ việc xảy ra, em Cường được đưa đến BV Việt Đức cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê sâu, phải cắt bỏ 1/4 sọ não. Gia đình đã có đơn trình báo, tố giác tội phạm đến CA xã Hương Lâm, CA huyện Hiệp Hòa và Viện KSND huyện Hiệp Hòa đề nghị điều tra, xử lý theo quy định”.

Thông tin với báo chí, Lãnh đạo CA huyện Hiệp Hòa cho biết: Ngay khi nắm được thông tin, Đơn vị đã chỉ đạo lực lượng xác minh, làm rõ và bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 25/6, CA huyện Hiệp Hòa đã bắt giữ một đối tượng là Nguyễn Văn Toản về hành vi “Cố ý gây thương tích” để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Vỏ chai bia vỡ tại hiện trường xảy ra vụ việc
Vỏ chai bia vỡ tại hiện trường xảy ra vụ việc

Quá trình điều tra xác định: Khoảng 22h, ngày 20/6, Nguyễn Văn Toản cùng một số bạn bè đang ngồi uống rượu tại Phố Hoa, thuộc địa phận xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa thì nhận được điện thoại của H.T.K, SN 2005, trú tại xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa hẹn gặp nhau tại phố Hoa, xã Bắc Lý để nói chuyện và giải quyết mâu thuẫn.

Do trước đây Toản và H.T.K đã xảy ra mâu thuẫn nên Toản nghĩ H.T.K sẽ đến và xảy ra xô sát với Toản nên Toản đi xe máy ra khu vực ngã ba thôn Lý Viên, xã Bắc Lý lấy 1 két bia có 18 vỏ chai trong két rồi quay lại quán ốc ngồi và rủ 9 người bạn của Toản đi để giải quyết mâu thuẫn. Toản rủ cả nhóm ra đường vành đai 4 thuộc địa phận thôn Đông Lâm, xã Hương Lâm để chờ.

Khi đến ngã tư đường vành đai 4, Toản phát hiện 1 nhóm thanh niên đứng ở lề đường phía trước có cầm tuýt sắt. Cho rằng đây là nhóm của H.T.K nên Toản đã dừng xe, đặt két bia xuống đất rồi một mình cầm vỏ chai và ném liên tiếp 11 vỏ chai về nhóm thanh niên này nhưng không trúng ai.

Lúc này, em Nguyễn Thế Cường đi xe máy từ vị trí nhóm thanh niên trên đi về phía Toản đang đứng nên Toản cầm vỏ chai ném và trúng phần đầu phía bên trái của Cường khiến nạn nhân ngã xe và bị thương tích. Ngay sau đó, Toản rời khỏi hiện trường và bỏ trốn khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 25/6, CA huyện Hiệp Hòa đã bắt giữ thành công đối tượng Toản. Hiện CQ CSĐT CA huyện Hiệp Hòa đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Toản về hành vi “Cố ý gây thương tích” để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi của đối tượng gây án là rất manh động, có tính chất côn đồ. Nghi phạm đã cố ý gây thương tích, để lại hậu quả rất nặng nề đối với nạn nhân,

Bởi vậy CQĐT sẽ sớm làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi, xác định hậu quả xảy ra để xử lý với các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư Thái, chỉ vì lý do mâu thuẫn nhỏ nhặt, đối tượng Toản đã có hành vi chuẩn bị sẵn hung khí gây án để đi tìm đánh thanh niên khác.

Bản thân nạn nhân không có mâu thuẫn với Toản và cũng không có hành vi nào gây nguy hiểm cho Toản nhưng đối tượng này sẵn sàng sử dụng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu của nạn nhân (vùng đầu) khiến nạn nhân thương tích nghiêm trọng.

“Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe, thậm chí có thể làm mất đi tính mạng của nạn nhân. Bởi vậy, CQĐT có thể khởi tố vụ án "cố ý gây thương tích" và tiếp tục tiến hành điều tra theo quy định.

Trường hợp có căn cứ cho thấy hành vi có thể dẫn đến chết người, đối tượng nhận thức được hành vi của mình là có thể dẫn đến chết người nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra thì còn có thể chuyển tội danh sang tội “Giết người”, luật sư Thái cho hay.

Luật sư Thái cho biết, CQĐT sẽ tiến hành trưng cầu giám định thương tích để xác định tỷ lệ thương tích đối với nạn nhân, làm căn cứ xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc để xử lý với các đối tượng theo quy định pháp luật.

Hơn 7 năm tù cho ông bố đánh con tử vong khi kèm học
Vụ việc một nhà báo bị xúc phạm, đe dọa: Có dấu hiệu của hành vi đe dọa giết người
Tử hình kẻ “cướp của, giết người” rồi giấu xác dưới ao
Nghi án nam thanh niên nhảy cầu tự tử sau khi giết người

Thái An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.