Tiểu sử của 3 nàng hoa, á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay được đánh giá là rất xứng đáng. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trình diễn tốt, cả 3 nàng hoa hậu, á hậu còn có những màn trả lời ứng xử xuất sắc.
Tiểu sử của 3 nàng hoa, á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022
Ngọc Châu sở hữu nhan sắc ngày càng thăng hạng

Hoa hậu Ngọc Châu

Nguyễn Thị Ngọc Châu sinh năm 1994 tại Tây Ninh. Cô lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cha mất sớm, mẹ phải vất vả nuôi ba người con ăn học. Hiểu hoàn cảnh của mình, Ngọc Châu quyết tâm theo đuổi con đường học vấn và đã tốt nghiệp trường ĐH Tôn Đức Thắng. Khi còn là cô học sinh, Ngọc Châu đã rất yêu thích nghề người mẫu, ước mơ lớn lên sẽ được sải bước trên những sàn diễn.

Trước danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu từng giành nhiều danh hiệu. Năm 2016, cô quyết định ghi tên mình tại cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2016. Trải qua nhiều vòng thi khốc liệt, đối đầu với nhiều thí sinh tài năng nhưng cô gái đến từ Tây Ninh vẫn xuất sắc đăng quang ngôi vị quán quân. Sau cuộc thi, Ngọc Châu tích cực hoạt động ở các sàn diễn trong nước và quốc tế.

Năm 2018, Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam và đại diện Việt Nam tham gia Miss Supranational 2019. Kết quả chung cuộc, cô lọt Top 10 cùng danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á.

Sở hữu nhiều giải thưởng danh giá nhưng Ngọc Châu vẫn khao khát được đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế. Cô đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người hâm mộ.

Mặc dù cuộc thi này năm nay có nhiều gương mặt quen thuộc, với nhiều kinh nghiệm dự thi nhan sắc, người mẫu nhưng Ngọc Châu luôn là ứng viên mạnh, có khả năng giành vương miện. Không chỉ sở hữu nhan sắc ngày càng thăng hạng, nụ cười tỏa nắng mà cô còn có vóc dáng nổi bật, với chiều cao 1,74m, 3 vòng quyến rũ.

Trong đêm thi chung kết, người đẹp trả lời câu hỏi bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Câu trả lời được đánh giá có nội dung hay, truyền cảm hứng.

“Ngày càng nhiều trẻ em thể hiện tiếng nói mạnh mẽ về vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu. Em có nghĩ rằng, vấn đề này không dành cho trẻ em mà dành cho người lớn không?”, câu hỏi của trưởng ban giám khảo Xuân Trang đặt cho Ngọc Châu trong vòng ứng xử Top 5.

Người đẹp trả lời: “Môi trường đang là vấn đề nhức nhối hiện nay và được sự quan tâm nhiều. Nếu trẻ em có ý thức về bảo vệ môi trường. Điều đó cho thấy xã hội ngày càng phát triển. Người lớn cần có ý thức và hành động nhiều hơn cho thế hệ mai sau”.

Câu hỏi ứng xử Top 3 là: 5 năm tới, bạn sẽ là ai? Ngọc Châu trả lời: Trong 5 năm tới, Ngọc Châu vẫn sẽ là Ngọc Châu, vẫn tiếp nối hành trình chia sẻ với một trái tim nồng nhiệt và một đôi tay sẵn sàng hành động để theo đuổi chính giấc mơ của mình là mang đến những điều kiện đầy đủ về giáo dục, y tế và tình cảm cho trẻ em.

Tiểu sử của 3 nàng hoa, á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022
Tân hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Ngọc Châu

Việc lựa chọn Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là quyết định hoàn toàn đúng đắn của ban giám khảo, bởi suốt hành trình tham gia cuộc thi, cô đều thể hiện rất tốt. Hơn nữa, với sắc vóc và kỹ năng trình diễn, khả năng ngoại ngữ tốt, Ngọc Châu sẽ là đại diện chất lượng của Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ thế giới.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí sau đêm chung kết, Ngọc Châu chia sẻ cô bước vào cuộc thi với tâm thế thoải mái, tự tin. Cô sẽ dành 70% giải thưởng cho các hoạt động cộng đồng, 30% còn lại để phát triển hình ảnh của bản thân.

Á hậu 2 Huỳnh Phạm Thủy Tiên

Câu chuyện Thủy Tiên mang đến cuộc thi rất ý nghĩa. Trước đây cô từng nặng 90 kg và thường xuyên là nạn nhân của vấn nạn miệt thị ngoại hình. Tuy nhiên, cô đã nỗ lực vượt qua tất cả và luôn hướng tới xây dựng hình ảnh cô gái mạnh mẽ, năng động. Với Thủy Tiên, một cô gái đẹp là cô gái luôn tự tin ở chính mình.

Tiểu sử của 3 nàng hoa, á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022
Thủy Tiên sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, nóng bỏng

Trước danh hiệu á hậu, Thủy Tiên từng lọt top 10 Hoa Hậu Việt Nam 2018. Cô nàng còn được gọi với danh xưng Hoa khôi Đại học Ngoại thương. Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, Thủy Tiên còn học giỏi và thành thạo tiếng Anh. Cô từng học lớp chuyên Anh THPT Nguyễn Thượng Hiền, đoạt giải ba môn tiếng Anh tại kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố lớp 12. Tốt nghiệp THPT, Thủy Tiên theo học hệ chất lượng cao của ĐH Ngoại thương.

Trong buổi trò chuyện với báo chí sau đêm chung kết, á hậu Thủy Tiên khẳng định dừng chân ở vị trí ở á hậu 2 không phải là điều tiếc nuối mà là thành công của cô.

“Ngày ghi danh thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tôi không nghĩ có thể được ngồi ở đây nói chuyện cùng mọi người. Cảm xúc vui và hạnh phúc, đó không chỉ là hành trình 3 tháng của riêng tôi mà của rất nhiều cô gái”, Thủy Tiên chia sẻ. Cô cũng dự định dành toàn bộ phần thưởng của mình cho những hoạt động thiện nguyện.

Á hậu 1 Thảo Nhi Lê

Thảo Nhi Lê (họ tên thật Lê Thảo Nhi) là cái tên quen thuộc của cộng đồng mạng Việt những năm gần đây. Cô được nhiều người nhắc đến như một gương mặt nổi bật của hội “rich kid” Việt Nam. Người đẹp về Việt Nam khoảng 5 năm trở lại đây và hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh doanh.

Tiểu sử của 3 nàng hoa, á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022
Thần thái xuất sắc của á hậu 1 Thảo Nhi Lê trong đêm chung kết

Thảo Nhi Lê sinh năm 1994, là con thứ 2 trong một gia đình có bố làm thợ xăm, mẹ làm nail tại Đức. Sinh ra và lớn lên ở Đức nhưng Thảo Nhi Lê vẫn không quên trau dồi khả năng tiếng Việt. Hiện tại, cô nói tiếng Việt khá thành thạo. Thảo Nhi Lê cũng cho biết cô không bao giờ quên mình là một người phụ nữ Việt Nam. Điều mà cô hướng tới chính là người phụ nữ năng động, tự tin, độc lập, luôn tin vào chính mình.

Tại Đức, Thảo Nhi Lê tốt nghiệp ĐH Reutlingen với chuyên ngành thời trang bán lẻ quốc tế. Đây cũng là bước đệm quan trọng giúp người đẹp yêu thích thời trang, lên ý tưởng kinh doanh và sáng lập thương hiệu cho chính mình.

Thảo Nhi Lê từng 2 lần vào top 100 gương mặt nữ đẹp nhất thế giới của TC Candler - chuyên trang đánh giá điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ.

Vai trò quyền lực của dàn giám khảo quốc tế tại "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022"
Ngọc Châu nói gì trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022?
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 trích 70% tiền thưởng để làm từ thiện

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.