Mỹ nâng lãi suất "khủng" để kiềm chế lạm phát tăng

Để đối phó với tình trạng lạm phát ngày càng gia tăng, Mỹ đã buộc phải đưa ra quyết định nâng mức lãi suất mạnh nhất trong gần 30 năm qua.
Mỹ nâng lãi suất
Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Theo đó, ngày 15/6 (giờ địa phương), Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã công bố nâng lãi suất đi vay cơ bản 0,75% để đối phó với tình trạng lạm phát gia tăng. Đây là mức tăng lãi suất mạnh nhất trong gần 30 năm qua.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tái khẳng định rằng cơ quan này vẫn quyết tâm đưa lạm phát (ở Mỹ) trở lại mục tiêu 2% và dự kiến sẽ tiếp tục nâng lãi suất chủ chốt.

Chủ tịch FED - Jerome Powell sẽ tổ chức một cuộc họp báo để cung cấp thêm thông tin chi tiết về các kế hoạch của cơ quan này.

Các thành viên FOMC cũng kỳ vọng chỉ số lạm phát ở Mỹ sẽ là 5,2% vào cuối năm nay trong khi tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chậm lại còn 1,7% so với dự báo 2,8% đưa ra trước đó.

Mỹ đối mặt với lạm phát cao nhất trong hơn 4 thập kỷ Mỹ đối mặt với lạm phát cao nhất trong hơn 4 thập kỷ
Tổng thống Nga chỉ ra nguyên nhân khiến lạm phát toàn cầu Tổng thống Nga chỉ ra nguyên nhân khiến lạm phát toàn cầu

Tuấn Khang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.