Thanh Hóa:

Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch xã bị “đánh ghen” tại công sở

Sáng 15/6, thông tin từ Huyện ủy Thạch Thành (Thanh Hóa) cho biết, lãnh đạo huyện này đã quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian 15 ngày đối với ông Trương Văn Gương – Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ.
Công sở UBND xã Thành Mỹ, nơi xảy ra sự việc
Công sở UBND xã Thành Mỹ, nơi xảy ra sự việc

Ông Vũ Văn Đạt, Bí thư Huyện ủy Thạch Thành xác nhận, ông Trương Văn Gương, Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ vừa bị đình chỉ công tác 15 ngày để làm rõ thông tin có quan hệ bất chính và bị "đánh ghen" tại phòng làm việc.

Theo đó, Huyện ủy Thạch Thành đã giao cho Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Công an huyện Thạch Thành kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin ông Trương Văn Gương, Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ, bị tố quan hệ bất chính với một nữ cán bộ cùng công tác tại UBND xã Thành Mỹ.

Trước đó, vào chiều 12/6, nhiều người thân của gia đình bà T.T.H. (hiện là Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thành Mỹ) đã kéo tới phòng của ông Trương Văn Gương để "đánh ghen" vì cho rằng ông Trương Văn Gương. và bà T.T.H có quan hệ "không trong sáng" với nhau tại trụ sở UBND xã. Sự việc đã khiến người dân bàn tán xôn xao.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Thành Mỹ có báo cáo gửi UBND huyện Thạch Thành và Huyện ủy Thạch Thành. Hiện ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND xã được giao điều hành UBND xã Thành Mỹ trong thời gian ông Gương bị đình chỉ công tác.

Người vợ dùng thuốc sâu "đánh ghen" cho... hả giận
Kháng cáo với lý do "đánh ghen" chứ không vì 2 chiếc điện thoại di động?
Cô gái ngồi trên Mazda CX5 bị chặn đường, đánh ghen ở Hồ Tây

Huy Hoàng

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.