Nghi án con trai sát hại cha tại nhà riêng

Người thân tìm đến gọi cửa nhưng không thấy ông B trả lời nên sinh nghi báo Công an. Khi vào trong nhà, mọi người hoảng hốt phát hiện ông B tử vong với nhiều vết thương trên người…
Khu vực xảy ra vụ án mạng
Khu vực xảy ra vụ án mạng

Chiều 7/6, Công an quận Phú Nhuận (TP HCM) cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM bắt giữ Nguyễn Anh Khoa (SN 1992), người được cho là đã gây ra vụ án mạng tại căn nhà hẻm 86, đường Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận. Nạn nhân là ông N.V.B. (72 tuổi, cha của Khoa).

Trước đó, khoảng 11h cùng ngày, người thân của ông B tìm đến gõ cửa nhà ông B nhưng không ai trả lời, sinh nghi nên gọi điện báo với Công an. Khi cánh cửa được mở ra mọi người hoảng hốt phát hiện ông B đã tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Nhận tin báo, Công an quận Phú Nhuận đã phong tỏa hiện trường phối hợp pháp y khám nghiệm thi thể nạn nhân đồng thời lấy lời khai của các nhân chứng, thu thập dấu vết tại hiện trường.

Người dân xung quanh khu vực này cho hay, ông B sống cùng Nguyễn Anh Khoa. Tuy nhiên thời điểm phát hiện thi thể ông B, Khoa không có mặt tại nhà.

Nghi án con trai sát hại cha đẻ sau chầu nhậu
Bắt nghịch tử sát hại cha ruột rồi trốn vào rừng
Nguyên nhân của những hành động tiêu cực
Khai quật tử thi để điều tra nghi án con sát hại cha ruột

Quang Trung

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.