Đan Trường, Tùng Dương nói gì khi bị tố dùng chùa ca khúc "Ai chung tình được mãi"?

Mới đây, hai nam ca sĩ Đan Trường và Tùng Dương đã có những chia sẻ liên quan đến việc bản thân bị tố dùng chùa ca khúc "Ai chung tình được mãi".
Đan Trường, Tùng Dương nói gì khi bị tố dùng chùa ca khúc
Đan Trường cho biết việc đơn vị nắm bản quyền ca khúc "Ai chung tình được mãi" tố anh dùng ca khúc mà không xin phép là sai sự thật

Ngày 3/6, phía Cty ACV Entertainment thông báo về việc một số ca sĩ sử dụng ca khúc "Ai chung tình được mãi" mà không xin phép. Đó là Tùng Dương, Đan Trường và Lệ Quyên. Mới đây, Tùng Dương và Đan Trường đã lên tiếng về việc này.

Cụ thể, Đan Trường chia sẻ: “Hôm qua Đan Trường nghe các fan báo về thông tin Đan Trường hát bài “Ai chung tình được mãi” không xin phép. Đan Trường đã làm việc với anh Tuấn, hóa ra anh Tuấn quá kỹ lưỡng, đã xin phép được quay, up trên Youtube và đi biểu diễn.

Ngoài ra, dựa trên quy trình thì ca sĩ hay nhà sản xuất muốn sử dụng một ca khúc nào đó phải liên hệ với Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC). Sau khi kiểm tra, ca khúc nào thuộc quyền quản lý của mình, thì VCPMC sẽ tiến hành báo chi phí. Nếu mình đồng ý thì VCPMC sẽ lên hợp đồng, cũng như tiến hành đóng tiền và VCPMC sẽ cấp phép.

Vì vậy, HT Productions đã thông báo xin phép sử dụng ca khúc "Ai chung tình được mãi" trên VCPMC. Do đó, việc nói Đan Trường hát không xin phép là không đúng, gây ảnh hưởng đến tên tuổi của Đan Trường. Việc còn lại là thỏa thuận giữa tác giả và VCPMC, bên ê-kíp Đan Trường không can thiệp được.

Bên HT Productions với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, rất hiểu rõ những quy định và tôn trọng quyền tác giả. Do đó, khi Đan Trường tham gia biểu diễn một ca khúc không thuộc bản quyền của công ty, HT Productions đều phải làm việc cụ thể với đơn vị hoặc phía VCPMC để thể hiện sự trân trọng, nghiêm túc với vấn đề này.

Thậm chí, Đan Trường lại tiên phong đóng tiền bản quyền biểu diễn với các ca khúc không phải của HT Productions, dù là sân khấu hội chợ và thuộc trách nhiệm của BTC nơi đó. Đan Trường luôn hiểu tôn trọng quyền tác giả và xin thông tin cho mọi người hiểu rõ sự việc”.

Đan Trường, Tùng Dương nói gì khi bị tố dùng chùa ca khúc
Phía Tùng Dương cho biết vấn đề bản quyền bài hát thuộc về trách nhiệm của đơn vị tổ chức đêm nhạc.

Còn Tùng Dương, đơn vị nắm bản quyền ca khúc “Ai chung tình được mãi” cho rằng, nam ca sĩ đưa ca khúc lên sân khấu liveshow riêng diễn ra tại Hà Nội vào tối ngày 24/5 mà không được sự đồng ý.

Tuy nhiên, phía Tùng Dương cho biết Đêm nhạc Hà Nội phố 2 là chương trình bán vé do Cty cổ phần Bờ Biển Vàng tổ chức, không phải liveshow riêng của Tùng Dương. Anh chỉ hát ca khúc theo danh mục của Ban Tổ chức yêu cầu. Còn nếu như Tùng Dương hát ca khúc trong liveshow riêng của anh mà không xin phép thì trách nhiệm thuộc về họ.

Vì vậy vấn đề bản quyền bài hát thuộc về trách nhiệm của đơn vị tổ chức đêm nhạc. Về thông tin công ty ACV Entertainment nói có gửi email cho phía Tùng Dương thì nam ca sĩ chưa nhận được.

Những “khán giả” nghiêm khắc của Tùng Dương
Tùng Dương thể hiện ca khúc động viên tuyến đầu chống dịch
Ca sỹ Tùng Dương kêu gọi được 3 tỷ đồng ủng hộ TP HCM

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.