Thanh khoản tiếp tục sụt giảm, VN-Index vẫn lỡ hẹn mốc 1.300 điểm

Khởi đầu không mấy tích cực, tuy nhiên càng về cuối phiên vốn hoá lớn thu hẹp đà giảm, VN-Index cũng hồi phục về sát tham chiếu ở ngưỡng 1.287,98 điểm.
Thanh khoản tiếp tục sụt giảm, VN-Index vẫn lỡ hẹn mốc 1.300 điểm
Thanh khoản giảm mạnh ngày hôm nay

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên 3/6 trong sắc đỏ do áp lực bán từ nhóm vốn hóa lớn, nhưng nhờ lực cầu xuất hiện kéo VN-Index lên sát ngưỡng tham chiếu và dao động trong biên độ hẹp trong phiên sáng.

Cuối phiên, VN30-Index hồi lại sắc xanh, giảm bớt áp lực lên chỉ số chính (VN-Index đóng cửa chỉ giảm 0,05%). Nhóm cổ phiếu khiến chỉ số chính mất nhiều điểm nhất là VCB, GVR, NVL, MSN, BID, CTG, VNM, HDB, VJC, STB. Cổ phiếu ngân hàng chiếm áp đảo trong số này. Ở nhóm ngân hàng, 20/27 cổ phiếu giảm giá.

Cụ thể như VCB mất 1,9%, còn 77.500 đồng là tác nhân chính khiến chỉ số đóng cửa dưới tham chiếu. Các cổ phiếu ngân hàng khác như BID, CTG, HDB, STB cũng nằm trong danh sách những cổ phiếu tác động tiêu cực đến VN-Index nhưng mức độ không lớn.

Ở chiều ngược lại, tuy không phải nhóm ngành nổi bật, có sức ảnh hưởng lớn, nhưng dầu khí, phân bón, hoá chất, tiếp tục toả sáng. Trong đó, DGC là 1 trong 2 mã tăng trần trên HoSE. GAS tăng 4,5% lên 124.200 đồng để trở thành trụ đỡ của thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 0,64 điểm (-0,05%) xuống 1.287,98 điểm. HNX-Index giảm 1,29 điểm (-0,41%) xuống 310,48 điểm. UPCoM-Index giảm 0,34 điểm (-0,37%) xuống 93,97 điểm.

Giá trị giao dịch phiên hôm nay giảm hơn 3.500 tỷ đồng, chỉ đạt 12.910 tỷ đồng - mức thấp nhất hai tuần qua. Dòng tiền có sự phân hóa mạnh khi chỉ tập trung nhiều ở nhóm công nghiệp, nguyên vật liệu và tài chính - chứng khoán.

Cổ phiếu bị bán tháo, VN-Index mất vùng giá 1.250 điểm
Chốt phiên cuối tuần rực cháy, VN-Index thủng đáy 1.200 điểm
Chứng khoán 16/5: Bất ngờ đảo chiều, VN-Index mất 11 điểm
Sắc tím ngập tràn, VN-Index tăng hơn 56 điểm

Hồng Đức

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.