Nổ súng chỉ vì va chạm tại quán hát

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Lê Văn Thuận, SN 2000; Phạm Quang Long, SN 1997, cùng trú tại thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội, về tội "Giết người", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Cùng hầu tòa có Nguyễn Viết Hải, SN 1990, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội, tội "Gây rối trật tự công cộng".

Cáo trạng nêu, do mâu thuẫn về việc gọi người đến hát karaoke nên khoảng 21h ngày 6/7/2020, tại phòng trọ của Lê Đức Anh ở tổ dân phố Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai, Hải dùng gậy golf đuổi đánh Đức Anh và Long; đá vào người Tạ Đình An và Nguyễn Tiến Thể rồi bỏ đi.

Bực tức vì bị đánh, Long đã gọi điện thoại cho Hải để thách thức đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn. Còn An gọi điện thoại cho Phạm Văn Nam và Lê Văn Thuận, SN 2000, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội, kể lại sự việc và rủ đi giải quyết mâu thuẫn với nhóm của Hải.

Sau đó, Nam điều khiển xe ô tô đến đón An, Long (Long cầm theo tuýp sắt gắn dao phóng làm vũ khí), Thuận (Thuận mang theo 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải). Khi Nam điều khiển xe đến đường gom đại lộ Thăng Long thì va quệt với xe của Nguyễn Đình Phong, chở theo Vũ Văn Thức.

Thức bị ngã xe còn Phong bị Long, Thuận cầm theo tuýp sắt đuổi đánh nên bỏ chạy vào khu công nghiệp Thạch Thất, huyện Quốc Oai. Lúc này, Phạm Văn Cường chở một thanh niên (hiện chưa xác định) bằng xe máy đi tới nơi đuổi theo Phong nhưng không kịp. Cả nhóm của Nam đến quán cầm đồ tại thôn Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội, đón Vương Văn Dũng và Nguyễn Xuân Liêm.

Do xe của Nam bị vỡ nát phần đầu và bị xịt lốp nên Long, Thuận ôm số tuýp sắt gắn dao phóng, dao và kiếm từ trong xe của Nam để ở quán cầm đồ. An cầm 1 khẩu súng. Tại hiệu cầm đồ, An cùng Nam, Long, Thuận, Dũng và Liêm bàn bạc thống nhất đi tìm nhóm của Hải để giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 23h cùng ngày, Long điều khiển xe máy chở Thuận ngồi sau cầm theo khẩu súng bắn đạn ghém đi tìm nhóm Hải để đánh nhau. Khoảng 10 phút sau, nhóm An, Dũng, Liêm và Nam gọi 1 xe taxi đến đón.

An cùng Dũng và Liêm mang theo số vũ khí đã chuẩn bị trước đó (tuýp sắt gắn dao phóng lợn, dao, kiếm...) lên taxi rồi bám theo Thuận, Long đi tìm nhóm Hải để giải quyết mâu thuẫn. Cùng thời điểm này, Long và Thuận đi đến chân cầu vượt Hoàng Xá thì gặp Hải và 4-5 người khác (hiện chưa xác định), trong đó có Nguyễn Kông Tuấn.

Hải thấy Thuận có súng nên vào trong xe lấy khẩu súng kíp. Thuận dùng súng bắn đạn ghém bắn trúng Nguyễn Kông Tuấn, gây thương tích cho Tuấn tỷ lệ 9%. Một thanh niên bên nhóm của Hải cầm 1 khẩu súng dạng súng bắn đạn hoa cải bắn về nhóm Thuận nhưng trượt.

Tuấn được Hải đưa đi cấp cứu tại BV Quân y 103 Hà Đông. Thuận bắn Hải và Tuấn xong đã gọi điện cho nhóm của An nói: “Nổ súng rồi” nên An cùng Dũng, Liêm và Nam đi taxi được 500m đã quay về cất số vũ khí vào cửa hàng cầm đồ rồi bỏ trốn.

Gây án xong, Thuận, Hải và Long đến CQĐT đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tuy nhiên sau nửa ngày mở tòa thẩm vấn các bị cáo, HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội nhận thấy có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với một số đối tượng liên quan đến vụ án nên đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Nhân viên quán hát trái lời, quản lý cho người “xử”
Chủ quán hát hầu tòa vì cho khách "bay lắc"
Bị ép trả tiền vì cố tình "quan hệ" với bạn gái của quản lý nhân viên quán hát
Trả án vì chuyển nhượng nữ nhân viên phục vụ quán hát

Bảo An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.