Điều tra vụ bé trai 18 tháng tuổi tử vong, nghi bị bạo hành

Cơ quan chức năng tỉnh Long An đang điều tra làm rõ vụ bé trai 18 tháng tuổi tử vong, nghi bị bạo hành...
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an huyện Bến Lức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ cái chết của bé L.T.L.T.P (18 tháng tuổi) tại phòng trọ thuộc ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Được biết, cháu P là con thứ 2 của chị L.D.T.H (SN 1998) và anh L.T.N.T (SN 1998, quê Long An). Anh T và chị H cưới nhau được 6 năm, có 2 con chung. Một năm trước anh T và chị H ra tòa ly dị, con gái lớn ở với anh T, bé P được chị H nuôi dưỡng.

Khoảng 1 tháng nay, chị H sống chung với một một người đàn ông ở phòng trọ thuộc ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, bé P cũng ở cùng 2 người. Hằng ngày chị H đi làm công nhân, bé P ở nhà với người đàn ông trên.

Rạng sáng 1/6, anh T nhận tin báo cháu P đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức nên vội vàng tìm đến. Tại đây các bác sĩ cho biết cháu P đã tử vong trước khi vào trung tâm cấp cứu. Cháu P tử vong trong tình trạng bị các chấn thương bầm tím khắp người, nhiều nhất là vùng đầu, tay và chân.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Bến Lức phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, tử thi, giám định thương tích và đưa những người liên quan về trụ sở lấy lời khai.

Công an huyện Bến Lức tạm giữ chị H và người tình để điều tra về nguyên nhân cái chết của bé P.

Xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe
Thông tin mới vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong
Bé 2 tuổi nghi bị bạo hành tại trung tâm giáo dục chuyên biệt ở Hải Phòng
Bé gái 1 tuổi tử vong nghi do bị bạo hành

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.