Thêm 7,2 triệu liều vắc-xin Covid-19 cho trẻ em được chia sẻ

Chính phủ Australia chia sẻ thêm 7,2 triệu liều vắc-xin Pfizer ngừa Covid-19 cho trẻ em với Việt Nam, thông qua hợp tác với UNICEF, nâng tổng số liều vắc-xin Australia chia sẻ với Việt Nam lên 22,2 triệu liều.
Thêm 7,2 triệu liều vắc-xin Covid-19 cho trẻ em được chia sẻ
Toàn bộ số liều vắc-xin trên đã được chuyển đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng từ 20/5 đến 28/5 (ảnh TL)

Ngày 1/6, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam thông tin: Chính phủ Australia chia sẻ thêm 7.245.800 triệu liều vắc-xin Pfizer-BioNTech ngừa Covid-19 cho trẻ em với Việt Nam, thông qua thỏa thuận mua sắm giữa chính phủ Australia với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và hợp tác với Bộ Y tế Việt Nam. Toàn bộ số liều vắc-xin trên đã được chuyển đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng từ 20/5 đến 28/5.

Đợt chuyển giao này nâng tổng số liều vắc-xin do Australia hỗ trợ cho Việt Nam lên đến hơn 22,2 triệu liều; bao gồm 7,8 triệu liều vắc-xin được dùng trong chương trình tiêm chủng Covid-19 cho người lớn; cùng với hơn 7,2 triệu liều vắc-xin Moderna cho trẻ em để khởi động chiến dịch tiêm chủng Covid-19 cho trẻ em.

Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Robyn Mudie, hoan nghênh việc chuyển giao vắc-xin và nhấn mạnh sự hỗ trợ không ngừng của Australia cho Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19: “Australia tự hào được hợp tác với Việt Nam từ năm 2021 trong việc cung cấp vắc-xin và triển khai chiến dịch tiêm chủng phòng Covid-19 trên toàn quốc cho người lớn. Tôi cũng rất vui mừng vì Australia có thể chia sẻ thêm với Việt Nam 14,4 triệu liều để hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng phòng Covid-19 cho trẻ em, nâng tổng số liều vắc-xin mà Australia cung cấp lên hơn 22 triệu liều cho Việt Nam – người bạn thân thiết của Australia”.

Bên cạnh việc chia sẻ vắc-xin, Chính phủ Australia cũng đang cung cấp gói hỗ trợ toàn diện trị giá 60 triệu đô-la Úc để hỗ trợ việc triển khai tiêm chủng vắc-xin Covid-19 tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ gói hỗ trợ này, Australia đang hợp tác với UNICEF và Bộ Y tế để tăng cường hệ thống cung cấp vắc-xin – bao gồm nâng cấp dây chuyền lạnh, đào tạo cho nhân viên y tế, sản xuất tài liệu truyền thông, lập kế hoạch và tổ chức tiêm chủng ở vùng sâu vùng xa trên khắp Việt Nam. Gói hỗ trợ này cũng bao gồm cả việc triển khai tiêm chủng lưu động đến các khu vực xa xôi và khó tiếp cận để đảm bảo những nhóm yếu thế nhất không bị bỏ lại phía sau.

Bà Rana Flowers, Đại diện UNICEF cho biết, dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiếp diễn, chính vì vậy, vắc-xin vẫn là sự lựa chọn tối ưu giúp giảm tử vong và các tác động khác do Covid-19 gây ra. Vắc-xin sẽ giúp giảm nguy cơ trẻ em bị nhiễm Covid kéo dài hoặc bị các hậu quả nghiêm trọng khác.

“UNICEF rất vui mừng được chung tay với Chính phủ Australia cung cấp vắc-xin Covid-19 cho trẻ em Việt Nam, cũng như hỗ trợ các đối tác trong việc nâng cao năng lực của hệ thống y tế và hệ thống tiêm chủng, với mục tiêu phân phối vắc-xin Covid-19 một cách hiệu quả và công bằng”, bà Rana Flowers chia sẻ.

Việt Nam cảm ơn các nước đã chia sẻ vắc-xin Việt Nam cảm ơn các nước đã chia sẻ vắc-xin
UNICEF hỗ trợ Việt Nam 800 nghìn liều vắc-xin phòng sởi UNICEF hỗ trợ Việt Nam 800 nghìn liều vắc-xin phòng sởi
Việt Nam tiếp nhận thêm 852.480 liều vắc-xin AstraZeneca do Đức hỗ trợ Việt Nam tiếp nhận thêm 852.480 liều vắc-xin AstraZeneca do Đức hỗ trợ

Vân Hà

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.